Tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý 113 bị án

UBND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) ngày 16-1 tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác Thi hành án hình sự (2014-2018) và 'Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng' giai đoạn 2 (2017-2018).

Tính đến ngày 30-10-2018, toàn quận đã tiếp nhận 274 người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, trong đó có 30 người chuyển đi sinh sống ở địa phương khác; xóa án tích và đương nhiên xóa án tích 184 người, chết 2 người, tái phạm tội 8 người, hiện đang quản lý 50 người trong diện tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, trong 4 năm qua, Cơ quan Thi hành án hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn đã tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý 113 bị án (án treo), đã chấp hành xong 81 bị án..., số còn đang chấp hành là 23 bị án. Bên cạnh mô hình cho vay "Quỹ hoàn lương" triển khai sáng tạo, hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế ở từng địa phương, đơn vị. UBND quận càng chú trọng triển khai nhiều mô hình, biện pháp thiết thực khác nhằm tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và đang hưởng án treo hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn quận đã tích cực phối hợp vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho vay vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 128 lượt người.

T. DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_201223_tiep-nhan-lap-ho-so-quan-ly-113-bi-an.aspx