Tiếp nhận nhiều công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND 2024

Sáng 25/2, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.....

Tại Tuyên Quang, sáng 25/2, UBND thành phố tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 tại quảng trường thành phố.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh tham dự buổi lễ.

Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang tặng quà các tân binh.

Cùng ngày, tại Nhà khách Minh Thanh, Công an tỉnh tiếp nhận, bàn giao công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024. Tổng số công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của tỉnh Tuyên Quang là 225 công dân; trong đó có 130 công dân thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Tuyên Quang, 95 công dân tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an. Công an tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân do Bộ Công an giao, không có trường hợp công dân không đảm bảo tiêu chuẩn phải bù đổi tại địa phương.

Các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển chọn với phương châm “tuyển người nào chắc người đó” ngay từ khâu vận động công dân dự tuyển, sơ tuyển, khám sức khỏe góp phần nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ trên địa bàn.

Các công dân tham gia nhập ngũ đều mang trong mình ý chí, quyết tâm, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự an toàn xã hội với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cũng trong sáng 25/2,tại Đắk Nông, hơn 1.000 thanh niên tỉnh Đắk Nông đã hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó có 258 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Tại buổi lễ tiếp nhận tân binh, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã yêu cầu các chiến sĩ tân binh phát huy truyền thống gia đình, truyền thống quê hương anh hùng, sớm hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất người chiến sĩ CAND tận trung với nước, tận hiếu với dân… nỗ lực đem sức trẻ, khỏe, mưu trí, dũng cảm để phụng sự Tổ quốc.

Tỉnh Đắk Nông có 258 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Năm 2024, Công an tỉnh Đắk Nông được Bộ Công an giao tuyển chọn 258 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Trong đó, 200 công dân thực hiện nghĩa vụ tại Công an tỉnh Đắk Nông và 58 công dân thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các tân binh đều thể hiện sự phấn khởi, tự hào, nguyện cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh Tổ quốc.

Tại Hải Phòng, Quảng Ninh , sáng 25/2, cùng với thanh niên các tỉnh, thành phố trên cả nước, hơn 4.600 thanh niên TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 và đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), địa phương có nhiều tân binh nhập ngũ nhất trên địa bàn thành phố.

Tuổi trẻ Hải Phòng háo hức lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024, Hải Phòng có 2.550 công dân nhập ngũ, với nhiều biện pháp sáng tạo, cách làm thiết thực, hiệu quả, TP tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân với chất lượng cao, trong đó có 270 tân binh nhập ngũ lực lượng CAND, nhiều công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, là đảng viên.

Theo Thượng tá Phạm Đức Lượng, Chủ nhiệm Chính trị BCH Quân sự TP Hải Phòng, trước thời điểm giao quân, BCH quân sự thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội như tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây, sửa nhà cho thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn...

Năm 2024 Hải Phòng có 270 tân binh thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng CAND.

Cũng theo Thượng tá Phạm Đức Lượng, những năm gần đây Hải Phòng là một trong số những địa phương có chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo đó, từ năm 2022, thành phố đã thực hiện hỗ trợ 10 triệu đồng/công dân nhập ngũ theo Nghị quyết của HĐND thành phố. Riêng năm 2024, ngoài số tiền hỗ trợ của thành phố, chính quyền các địa phương phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan, tặng quà động viên công dân nhập ngũ với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng (bình quân gần 2,3 triệu đồng/công dân).

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng CAND.

Tại Quảng Ninh, toàn bộ 13/13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tưng bừng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại TP Cẩm Phả.

Năm 2024, Quảng ninh thực hiện tuyển quân 2.163 tân binh, gồm 1.950 công dân nhập ngũ QĐND thuộc các đơn vị: Quân chủng phòng không-không quân; Quân chủng Hải quân; Bộ đội biên phòng tỉnh; Sư đoàn 395 (Quân khu 3); Lữ đoàn 454 (Quân khu 3); Trung đoàn 244 (BCH quân sự tỉnh Quảng Ninh). Cùng với đó, bàn giao 213 công dân tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh động viên tân binh tại TP Cẩm Phả.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh năm 2024 tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt gần 65%; tỷ lệ tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT chiếm 87%.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng gần 800 thanh niên trước khi lên đường. Toàn tỉnh có trên 700 công dân viết đơn xung phong, tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại Thái Nguyên, ngày 25/2, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024.

Các chiến sĩ nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024.

Trong đợt này, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 303 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo chỉ tiêu của Bộ Công an, trong đó Công an tỉnh có 195 chiến sĩ; các đơn vị của Bộ Công an như: Cục An ninh điều tra, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng có 108 chiến sĩ.

Những tân binh đợt này có đủ các tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn và các quy định khác của lực lượng CAND, đảm bảo sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

Sau khi nhận quân, số chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ được đưa đi huấn luyện 3 tháng tân binh tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc, Bộ Công an, có địa chỉ tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Đối với những chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an sẽ được bàn giao cho các đơn vị quản lý, huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, những chiến sĩ đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện sẽ trở về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND theo quy định.

Lý Lan- MInh Quỳnh- Ngọc Thạch- Văn Huy- Minh Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tiep-nhan-nhieu-cong-dan-thuc-hien-nghia-vu-tham-gia-cand-2024-i723514/