Tiếp nhận tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Chước

Ngày 12/5, tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Hà Nội đã diễn ra lễ giới thiệu và tiếp nhận tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Chước. Nhiều tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đậm chất nhân văn và dấu ấn lịch sử đã được gia đình họa sĩ trao tặng để Trung tâm bảo quản và giới thiệu đến công chúng.

Đây là sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và cũng là hoạt động đặc biệt kỷ niệm 108 năm ngày sinh của họa sĩ Bùi Trang Chước (21/5/1915 – 21/5/2023), tôn vinh tài năng của họa sĩ và những đóng góp, cống hiến của gia đình họa sĩ với sự nghiệp gìn giữ di sản văn hóa của dân tộc trong dịp họa sĩ chuẩn bị chính thức được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Tranh bột màu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Bùi Trang Chước, năm 1970.

Họa sĩ Bùi Trang Chước tên thật là Nguyễn Văn Chước, sinh ngày 21/5/1915 tại thôn Phú Xá, xã Phú Thượng, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1941. Ra trường, ông được mời về giảng dạy tại Trường Kiến trúc Đà Lạt. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, họa sĩ Bùi Trang Chước cùng gia đình chuyển ra Hà Nội và giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Hà Nội. Lúc toàn quốc kháng chiến, ông lên Việt Bắc theo cách mạng, giảng dạy ở Trường Mỹ thuật Liên khu Việt Bắc.

Ngoài việc giảng dạy, họa sĩ Bùi Trang Chước dành nhiều thời gian cho việc sáng tác nghệ thuật và là một trong những họa sĩ tài năng của nền hội họa Việt Nam. Ông đã sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật và ứng dụng, giàu ý nghĩa, bao gồm các phác thảo mẫu Quốc huy, mẫu tem thư, tiền giấy, tranh phong cảnh, ký họa nghệ thuật và rất nhiều các tác phẩm đồ họa khác giàu tính thẩm mỹ, được vẽ công phu, tỉ mỉ.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên một mẫu tem của họa sĩ Bùi Trang Chước.

Đặc biệt, họa sĩ Bùi Trang Chước còn có nhiều tác phẩm giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh đậm chất nhân văn và dấu ấn lịch sử, trong đó có các tác phẩm: Mẫu Huy hiệu “INTERCOSMOS” và chân dung “HỒ CHỦ TỊCH”; Mẫu huy hiệu Hồ Chí Minh, áp phích 100 năm ngày sinh nhật Bác Hồ, mẫu huy hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khung tranh vẽ bằng bột màu Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của Người năm 1970; Mẫu Huy hiệu kỷ niệm 81 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mẫu tem Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch; Mẫu tiền có vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; Mẫu vẽ thiết kế trang trí mặt tiền Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Họa sĩ cũng là tác giả của nhiều tác nhiều tác phẩm hội họa có giá trị làm quà tặng của các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng các nước và lãnh đạo các nước trong các hoạt động ngoại giao.

Bà Nguyễn Thị Minh Thủy - con gái của họa sĩ Bùi Trang Chước cùng bạn bè, người thân của gia đình trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tác phẩm vẽ chân dung Bác Hồ.

Ghi nhận tài năng và công lao của họa sĩ Bùi Trang Chước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng họa sĩ nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất. Tại Hà Nội và Đà Nẵng đều đặt tên đường mang tên ông. Các phác thảo mẫu Quốc huy đã được công nhận Bảo vật quốc gia.

Năm 2021, Họa sĩ Bùi Trang Chước được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh với thiết kế mẫu "Huân chương" - Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động; thiết kế mẫu "Quốc huy Việt Nam" và tác phẩm "Khu gang thép Thái Nguyên". Tuy nhiên, vì nhiều lý do, buổi lễ trao tặng, truy tặng giải thưởng cho họa sĩ và các tác giả, đồng tác giả khác được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt này dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2023).

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/tiep-nhan-tai-lieu-ve-chu-tich-ho-chi-minh-cua-hoa-si-bui-trang-chuoc-i693254/