Tiếp nhận thiết bị rà phá bom mìn do Hàn Quốc tài trợ

Chiều 19-3, tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã tiếp nhận thiết bị rà phá bom mìn do Hàn Quốc tài trợ nhằm phục vụ Dự án 'Hàn Quốc-Việt Nam hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh'.

Tham dự buổi lễ có ông Kim Do Huyn, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Caitlin Wiesen, Quyền đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP); ông Kim Jin Oh, Giám đốc cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA); đại diện lãnh đạo VNMAC, UBND tỉnh Quảng Bình.

Ông Kim Do Huyn (thứ hai từ trái qua) bàn giao thiết bị rà phá bom mìn cho VNMAC.

Tại buổi lễ, ông Kim Do Huyn đã bàn giao 21 máy dò bom, 168 máy dò mìn, 85 máy tính, 23 máy in, 195 bộ đàm cùng thiết bị khác cho VNMAC. Đây là những thiết bị có tính năng kỹ thuật hiện đại, giúp cho lực lượng khảo sát và rà phá phát hiện chính xác vị trí bom mìn, vật nổ còn nằm trong lòng đất để thu gom và xử lý theo quy trình kỹ thuật, đồng thời sẽ giúp VNMAC thiết lập được cơ sở dữ liệu về khu vực ô nhiễm và rà phá.

Trước đó, ông Kim Do Huyn cùng đại diện lãnh đạo UNDP, KOICA, VNMAC, UBND tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án; tham quan, kiểm tra các đơn vị công binh thuộc VINMAC và Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thực hành kỹ thuật rà phá, dò tìm và hủy nổ bom mìn tại xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.

Tin ảnh: MINH TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tiep-nhan-thiet-bi-ra-pha-bom-min-do-han-quoc-tai-tro-569053