Tiếp nhận thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa đi cấp cứu kịp thời

Lúc 23 giờ ngày 19-11, tại cảng Cửa Lò (Nghệ An), Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An tổ chức tiếp nhận 1 thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tiếp nhận thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Lê Thạch

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tiếp nhận thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Lê Thạch

Trước đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 19-11, BĐBP Nghệ An nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và Đài Thông tin Duyên hải Bến Thủy về việc thuyền viên đi trên tàu cá NA 99199 TS bị đau bụng dữ dội. Thuyền trưởng đề nghị trợ giúp khẩn cấp.

Qua xác minh, tàu NA 99199 TS do anh Hồ Xuân Cường, sinh năm 1974, trú tại khối Phương Hồng, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng, cùng đi trên tàu có 8 thuyền viên. Khi tàu đang hoạt động trên biển, thuyền viên Hồ Văn Hiếu (23 tuổi) bị đau bụng, thuyền trưởng đã điều khiển tàu vào bờ để đưa nạn nhân cấp cứu. Tuy nhiên, do tốc độ chậm, sợ cập bờ muộn ảnh hưởng đến tính mạng thuyền viên, nên thuyền trưởng đã đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Bến thủy và các lực lượng phối hợp hỗ trợ cứu nạn thuyền viên. Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo Hải đội 2 làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh; chỉ đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thường xuyên duy trì thông tin với tàu bị nạn, hướng dẫn cách cấp cứu ban đầu cho thuyền viên.

Lúc 14 giờ 12 phút ngày 19-11, tàu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 1 đã xuất bến tại cảng Cửa Lò, Nghệ An đi cứu nạn thuyền viên trên tàu NA 99199 TS. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, tàu SAR 411 đã tiếp cận tàu NA 99199 TS và tiếp nhận thuyền viên đưa vào bờ.

Lúc 23 giờ ngày 19-11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An đã tiếp nhận thuyền viên từ tàu SAR 411, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An kịp thời.

Hùng Phong

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-nhan-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-dua-di-cap-cuu-kip-thoi-post435262.html