Tiếp sức cho học sinh nghèo yên tâm đến trường

Bà Quàng Thị Tạng - Xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn LaEm Lường Văn Chiểu - Trường Trung học cơ sở Mường Khiêng, huyện Thuận Châu , tỉnh Sơn La Cô giáo Nguyễn Thùy Dung - Trường Trung học cơ sở Mường Khiêng, huyện Thuận Châu , tỉnh Sơn La Cô Nguyễn Thị Chín - Phó Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Bó Mười A, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn LaÔng Nguyễn Hữu Hải - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Sơn La là tỉnh miền núi, đời sống người dân ở nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu thốn nên việc chăm lo cho con cái đến trường còn chưa được chú trọng. Trước thực trạng đó, thông qua hoạt động đỡ đầu của giáo viên, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các bản vùng sâu, vùng xa của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã có thêm điều kiện để đến trường.

Đây là ngôi nhà của gia đình em Quàng Thị Phương Cúc, ở bản Mười, xã Bó Mười, một trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Bó Mười A. Năm nay mới học lớp 3, nhưng em đã phải chịu cảnh mồ côi vì bố mẹ mất sớm. Nhiều năm nay, trong căn nhà sàn đơn sơ chỉ còn hai bà cháu tự chăm sóc cho nhau. Chính vì thế, sự quan tâm về vật chất và tinh thần của các thầy cô giáo trong trường đã tiếp thêm động lực để em đến trường.

(Gia đình vất vả như vậy nhưng đã được các thầy cô giáo và nhà trường hỗ trợ, lúc tặng gạo, lúc tặng chăn ấm. Các thầy cô trong nhà trường còn tặng quần áo, sách vở, giầy dép cho cháu. Nhờ thế, bà cũng bớt vất vả, cháu thì yên tâm đến trường.)

Cũng giống như nhiều giáo viên khác đang công tác ở địa bàn đặc biệt khó khăn, cô giáo Nguyễn Thùy Dung, trường Trung học cơ sở Mường Khiêng luôn mang đến tình cảm yêu thương đến với các em học sinh của mình. Nhiều năm qua, cô đã nhận đỡ đầu em Lường Văn Chiểu bị bệnh tim bẩm sinh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để đi chữa bệnh. Cô Dung đã báo với nhà trường, kêu gọi hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm, các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong trường quyên góp để cho Chiểu chữa bệnh.

Bố mẹ em thì làm nương rẫy, hoàn cảnh rất vất vả, không đủ điều kiện cho em đi chữa bệnh. Khi biết em bị bệnh thầy cô và bạn bè đã ủng hộ, động viên em đi chữa

Tôi cảm thấy rất là vui và cũng rất là hạnh phúc vì nhìn thấy các em được khỏe mạnh, được vui vẻ đến trường và được hòa đồng cùng với tất cả các bạn. Tôi nghĩ rằng là chỉ cần một chút thôi thì sẽ là hành động nhỏ nhưng ý nghĩa rất là lớn

Trên địa bàn huyện Thuận Châu, vẫn còn nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện để đi học. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu đã phát động phong trào thi đua giáo viên nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian qua, đã có gần 2.400 giáo viên nhận đỡ đầu trên 3.000 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm các thầy cô sẽ hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập. Vào thời điểm giáp hạt vào cuối tháng 12 đầu tháng một nhà trường sẽ hỗ trợ lương thực. Đến dịp tết triển khai chương trình xuân yêu thương, nhà trường cùng với phụ huynh của tất cả các học sinh sẽ mở phiên chợ bán hàng để gây quỹ giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh học sinh và phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của các thầy, cô giáo. Có nhiều thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng với tấm lòng của mình thì các thầy cô cũng đã dành thời gian, vật chất và tình cảm của mình để ủng hộ các cháu

Với lòng yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô giáo ở vùng cao Thuận Châu đã vượt qua khó khăn, vất vả để chia sẻ, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của mình. Những hoạt động ý nghĩa đó là động lực thắp lên niềm tin, giúp các em học sinh có nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tiep-suc-cho-hoc-sinh-ngheo-yen-tam-den-truong