Tiếp sức giúp nông dân thoát nghèo

Trong nhiều năm nay, Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ nhiều mặt để hội viên hội nông dân phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Đàn dê của gia đình ông Ngô Văn Vệ, ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP.Bà Rịa cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Đàn dê của gia đình ông Ngô Văn Vệ, ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP.Bà Rịa cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.

Trong gần 10 năm từ (2010 -2019), Hội nông dân tỉnh đã xây dựng 19 mô hình hỗ trợ hội viên nghèo. Trong đó, có 146 hội viên được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,684 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội nông dân các cấp đã phối hợp vận động, thực hiện nhiều mô hình kinh tế giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo.

Gia đình ông Ngô Văn Vệ (ấp Phong Phú, xã Long Phước, TP.Bà Rịa) là một trong những hội viên đã thoát nghèo nhờ được Hội nông dân hỗ trợ.

Ông Vệ cho biết, trước đây, gia đình ông thuộc hộ nghèo chuẩn quốc gia. Năm 2017, gia đình được Hội Nông dân xã hỗ trợ 2 con dê giống và cho vay 9 triệu đồng để xây chuồng trại. Có nguồn vốn hỗ trợ cùng với sự hướng dẫn của cán bộ hội nông dân, ông không ngừng học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm nuôi dê từ các hội viên khác trong ấp. Nhờ đó, từ 2 con dê giống sinh sản ban đầu, đàn dê của ông cứ thế tăng dần số lượng. Sau 3 năm chăm sóc, hiện ông đang có đàn dê 20 con được nuôi theo hình thức gối đầu, mỗi năm ông xuất chuồng từ 2, 3 lứa, giá bán trung bình từ 130.000-140.000/1kg, năm vừa qua gia đình ông thu nhập hơn 50 triệu đồng. Từ số tiền dành dụm, ông vay mượn thêm người thân để xây dựng căn nhà cấp 4 khang trang hơn. “Có được cuộc sống như hôm nay là nhờ sự giúp đỡ, quan tâm của hội nông dân xã giúp tôi tiếp cận vốn vay, tham gia nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”, ông Vệ chia sẻ.

Cũng như ông Vệ, gia đình ông Trần Văn Bảo, ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ nhiều năm liền thuộc hộ nghèo của huyện. Năm 2017, ông được Hội Nông dân xã Phước Hội hỗ trợ cho vay 25 triệu đồng từ Quỹ HTND để đầu tư xây dựng chuồng trại và mua 2 con bò sinh sản về nuôi. Hội Nông dân xã còn hướng dẫn để ông tham gia tập huấn kỹ thuật, ứng dụng KHKT vào chăn nuôi. Nhờ vậy, mô hình chăn nuôi bò sinh sản của ông Bảo nhanh chóng đạt hiệu. Đến nay, sau gần 3 năm đàn bò của gia đình ông đã tăng lên thành 14 con, trong đó có 4 con bò cái sinh sản. Không chỉ vậy, ông còn tận dụng diện tích hơn 500m2 vườn để trồng rau màu gồm các loại mướp, bắp, rau cải,… vừa tăng thêm thu nhập vừa có nguồn thức ăn cho đàn bò. Sau hơn 3 năm gia đình ông đã có thu nhập ổn định từ 50 -70 triệu đồng/năm từ nuôi trồng. Hiện ông Bảo đã trả hết vốn vay của Quỹ HTND và thoát nghèo bền vững.

Trong những năm qua, không chỉ gia đình ông Vệ, ông Bảo…mà còn rất nhiều hộ gia đình đã ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ về con giống, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và hỗ trợ nguồn vốn vay từ Hội Nông dân. Ông Nguyễn Văn Hai, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh cho biết: Để hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế, đặc biệt là các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, Hội Nông dân tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp Hội, UBMTTQ xã, Ban điều hành các ấp thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các dự án được hổ trợ vốn vay của hộ nghèo để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc hộ nghèo sử dụng có hiệu quả vốn vay và thực hiện tốt các dự án được hỗ trợ. Đồng thời vận động hộ nghèo tận dụng tốt sự hổ trợ từ bên ngoài, phát huy nội lực, tự giác vươn lên thoát nghèo. Trong năm qua, Hội Nông dân tiếp tục tham mưu, đề xuất các dự án hỗ trợ hội viên thoát nghèo bền vững, hạn chế tỷ lệ hộ tái nghèo.

Bài, ảnh: HỒNG MINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202002/tiep-suc-giup-nong-dan-thoat-ngheo-892535/