Tiếp sức mùa thi: Chủ thuyền chở miễn phí cho thí sinh đi thi

Sáng ngày 25/6, công an viên, đoàn viên thuộc Đoàn xã Thanh Giang đã kết hợp với chủ thuyền ở bến đò xứ Phuống, hỗ trợ và miễn phí cho hàng trăm thí sinh qua đò để đến trường, tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Theo thông tin từ trường PTTH Đặng Thai Mai (Thanh Chương, Nghệ An), thì trường có 390 thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018. Số lượng thí sinh dự thi này phân bổ ở các địa điểm thi: trường THPT Đặng Thúc Hứa và trường THPT Nguyễn Sĩ Sách.

Từ sáng 25/6, các đoàn viên đã có mặt tại bến đò Phuống để hỗ trợ thí sinh đi qua sông để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018. (Ảnh: Trần Minh)

Đối với thí sinh dự thi tại trường THPT Nguyễn Sĩ Sách, nếu đi theo Quốc lộ 46, quãng đường tính từ trường THPT Đặng Thai Mai đến điểm thi này là 13 km. Nhưng, đa số thí sinh chọn quãng đường tầm 5 km, đi qua bến đò Phuống để tới điểm trường THPT Nguyễn Sĩ Sách cho đỡ mất thời gian di chuyển.

Chủ phương tiện đã được trang bị đầy đủ áo phao an toàn cho khách. (Ảnh: Trần Minh)

Việc chọn đi đường ngắn hơn, đòi hỏi các thí sinh phải cẩn trọng khi qua bến đò Phuống. Để đảm bảo an toàn và đúng giờ thi cử cho các thí sinh, từ ngày 25/6, lực lượng công an và các đoàn viên thuộc Đoàn xã Thanh Giang (Thanh Chương, Nghệ An) kết hợp với chủ thuyền cùng khởi động tiếp sức mùa thi.

Các đoàn viên đã có mặt tại bến đò Phuống từ rất sớm, hỗ trợ các thí sinh dắt phương tiện lên đò, đồng thời mặc áo phao cho thí sinh khi qua sông.

Các đoàn viên đã có mặt tại bến đò Phuống từ sáng sớm (Ảnh: Trần Minh)

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Việt, chủ thuyền, cho biết: “Gia đình tôi rất vui khi được tham gia cùng mọi người hỗ trợ các cháu đi lại an toàn trong mùa thi này. Tôi cũng đã 60 tuổi rồi, không tham gia cầm lái nữa mà chỉ phụ giúp những việc như: buộc giây vào sào khi đò dừng, hay sắp xếp xe cộ, người khi lên đò. Việc cầm lái quan trọng hơn, là do con tôi đảm trách”.

Những chuyến đò ngang trong kì thi THPT Quốc gia 2018 sẽ lưu mãi trong kí ức học trò. (Ảnh: Trần Minh)

Bến đò Phuống từ lâu là nơi vận chuyển hành khách giữa xã Thanh Giang và xã Thanh Yên của huyện Thanh Chương. Lưu lượng người qua lại tại địa điểm này luôn ở mức cao do nhu cầu đi lại và giao lưu của người dân ở hai bên. Được biết, năm 2017, phòng CSGT Đường thủy (Công an tỉnh Nghệ An) đã tổ chức trao 40 áo phao và phao cứu sinh cho các chủ phương tiện vận chuyển khách tại bến đò Phuống.

Chính những việc làm thiết thực trên, cùng với việc nâng cao ý thức phục vụ khách lưu thông trên đường thủy đã góp phần nâng cao hơn độ an toàn cho những bến đò dân sinh.

Trần Minh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/tiep-suc-mua-thi-chu-thuyen-cho-mien-phi-cho-thi-sinh-di-thi-52270.html