Tiếp sức thanh niên nhập ngũ

'Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi hào hứng đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng chưa đạt yêu cầu sức khỏe. Không từ bỏ nguyện vọng được cống hiến lâu dài trong Quân đội, tôi quyết tâm rèn luyện thể lực để hiện thực hóa ước mơ'. Chia sẻ đó của chàng trai Tạ Quang Thắng trong Ngày hội tòng quân năm 2023, do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 3 tổ chức tại TP Phủ Lý (Hà Nam), nhận được sự tán dương của nhiều thanh niên cũng đang khấp khởi đợi ngày lên đường nhập ngũ.

Cùng với những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, Ngày hội tòng quân năm 2023 tại TP Phủ Lý để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều câu chuyện đẹp về khát vọng nhập ngũ, dâng hiến sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc.

Tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cách đây 3 năm, Lê Xuân Tân trở thành nhân viên kỹ thuật tại một khu công nghiệp ở TP Phủ Lý với thu nhập khá ổn định. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự và đủ tiêu chuẩn, chàng trai xã Phù Vân hồ hởi nhận quân trang chuẩn bị lên đường nhập ngũ cùng nhiều thanh niên ở TP Phủ Lý vào ngày 6-2 tới.

“Tôi nói với bố mẹ và em gái ở nhà yên tâm, không cần lo lắng bởi Quân đội là môi trường rèn luyện rất tốt đối với thanh niên chúng tôi”, Lê Xuân Tân tự tin bày tỏ. Đến dự Ngày hội tòng quân tại sân vận động thành phố cùng con trai, ông Lê Xuân Tiến (bố của Lê Xuân Tân) bộc bạch: “Gia đình tôi rất vui và tin tưởng con trai sẽ chững chạc, bản lĩnh, trưởng thành hơn trong môi trường Quân đội. Vợ chồng tôi chúc con trai và các thanh niên nhập ngũ đợt này chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Thanh niên Quân đội trò chuyện, động viên thanh niên TP Phủ Lý (Hà Nam) chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Thanh niên Quân đội trò chuyện, động viên thanh niên TP Phủ Lý (Hà Nam) chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.

Men theo triền đê, chúng tôi cùng đại diện Ban tổ chức Ngày hội tòng quân tới thăm, tặng quà gia đình thanh niên Trần Thái Ngọc. Ông Trần Văn Tuấn (bố của Ngọc) ra đón đoàn từ sớm, dẫn đường vào ngôi nhà nằm cuối con ngõ nhỏ thuộc xã Kim Bình (TP Phủ Lý). Trong căn nhà đơn sơ chỉ đủ chỗ cho ít người ngồi, ông Tuấn bày tỏ niềm phấn khởi: “Tôi cũng từng đi bộ đội nên rất tin tưởng gửi gắm con trai vào quân ngũ. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, hai em của Ngọc đang học trung học cơ sở, nhưng vợ chồng tôi đều ủng hộ, cổ vũ con trai nhập ngũ”.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề Hà Nam vào năm 2022 và mới đi làm, nhưng nhận được tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Trần Thái Ngọc gác lại mọi công việc, ưu tiên thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Chàng trai xã Kim Bình cho biết, bản thân sẽ trân quý từng ngày trong quân ngũ để tích lũy hành trang, tạo nền tảng vững chắc trên con đường lập thân, lập nghiệp sau này.

Trò chuyện với các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ tại Ngày hội tòng quân, đồng chí Phạm Văn Quân, Phó chủ tịch UBND TP Phủ Lý cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả giữa địa phương và gia đình, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ của thành phố năm nay tốt hơn năm trước. Nhận thức của các tầng lớp nhân dân và đại đa số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ có sự chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm nay là đảng viên, có trình độ đại học, cao đẳng.

Để khích lệ thanh niên hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự, những năm qua, Thành ủy, HĐND, UBND TP Phủ Lý thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, các trung tâm đào tạo nghề, đặc biệt là doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tiếp đón, tư vấn và hướng nghiệp, bố trí việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Thực tế cho thấy, những năm qua, số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về cơ bản đã có việc làm ổn định, nhiều đồng chí trở thành cán bộ đầu ngành tại cơ quan hành chính, có những đồng chí phát triển lên cán bộ chủ chốt ở địa phương.

Nhằm tiếp sức, khích lệ tuổi trẻ lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ngày hội tòng quân năm 2023 tại TP Phủ Lý được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa: Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hà Nam; tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; giao lưu giữa các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, bộ đội xuất ngũ với thanh niên nhập ngũ năm 2023; hội trại, liên hoan văn nghệ, các trò chơi dân gian; trao quà tặng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an...

Theo Đại tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Ngày hội tòng quân nhằm tuyên truyền, giáo dục cho tuổi trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngoài chương trình ở TP Phủ Lý, Ban Thanh niên Quân đội tiếp tục phối hợp với Cục Chính trị các quân khu tổ chức những chương trình tiếp sức thanh niên tòng quân một cách thiết thực. Qua đó, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đạt chất lượng, hiệu quả tốt hơn và tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Bài và ảnh: KHÁNH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-suc-thanh-nien-nhap-ngu-718128