Tiếp tay chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng ngân sách, một Chủ tịch huyện bị cảnh cáo

Do thiếu trách nhiệm trong việc điều hành quản lý, ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) Nguyễn Hồng Lam đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Hôm nay (21/8), theo thông tin từ UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã ký Quyết định số 827 thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Lam bị cảnh cáo vì hàng loạt vi phạm: Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về quản lý tài chính; ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định.

Được biết, đây là hình thức xử lý về mặt chính quyền. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã kỷ luật Đảng đối với ông Lam hôm 9/8 bằng hình thức cảnh cáo.

Cũng chịu kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Hồng Lam còn có ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Đức Cơ.

Ông Tứ bị cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu ban hành văn bản không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Vi phạm của ông Nguyễn Hồng Lam có liên quan tới việc xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ

Vi phạm của ông Nguyễn Hồng Lam có liên quan tới việc xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành Kết luận số 08/KL-TTr, ngày 4/7/2019, trong đó chỉ rõ: Nhiều lãnh đạo H.Đức Cơ có dấu hiệu trục lợi ngân sách trên danh nghĩa "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện".

Cụ thể, từ năm 2012, ông Nguyễn Xuân Tứ đã chiếm đoạt 524 triệu đồng tiền ngân sách chi tiêu cá nhân. Khi thanh tra làm việc, ông Tứ làm giả Quyết định 42/QĐ-UBND ngày 9/1/2012 về việc xuất ứng ngân sách giải phóng mặt bằng xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ.

Khi đó, trên cương vị Trưởng phòng Tài chính - Kế toán huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Hồng Lam đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để cấp dưới lấy tiền ngân sách sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi lấy tiền về không nhập quỹ nhưng ông Lam vẫn không có ý kiến chỉ đạo mà để nhân viên chiếm dụng.

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch huyện Đức Cơ, ông Lam ký Quyết định số 1827/QĐ-UBND xuất ngân sách 524 triệu đồng để lập thủ tục hoàn ứng. Với quyết định trên, ông Lam có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng ngân sách, tạo điều kiện cho cá nhân chiếm đoạt tiền ngân sách.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tiep-tay-chiem-doat-hon-500-trieu-dong-ngan-sach-mot-chu-tich-huyen-bi-canh-cao-85674.html