Tiếp tế lương thực vào 2 phường đang cách ly với 21.000 nhân khẩu ở Hà Nội

Việc vận chuyển lương thực, thực phẩm vào cho người dân 2 phường Văn Miếu - Văn Chương được thực hiện dưới sự kiểm soát chặt của lực lượng chức năng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn 2 phường Văn Miếu - Văn Chương (quận Đống Đa - TP. Hà Nội), ngày 21/8, UBND quận đã ban hành quyết định cách ly y tế toàn bộ 2 phường từ 18h ngày 21/8 đến 18h ngày 4/9.

Quyết định nêu rõ, tất cả người dân tại địa bàn dân cư 2 phường trên (khoảng 21.000 nhân khẩu) không được tiếp xúc với người khác, không được ra khỏi khu cách ly (trừ trường hợp phải chuyển hồ sơ khám chữa bệnh hoặc những trường hợp khác).

Ghi nhận của PV Suckhoedoisong.vn tại các chốt kiểm soát đông đảo người dân, người thân, bạn bè của những người đang cách ly y tế đã có mặt để "tiếp tế" lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu.

Tại các chốt kiểm soát trên phường Văn Miếu đều bố trí khu vực tiếp nhận hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong khu cách ly y tế.

Tại các chốt kiểm soát trên phường Văn Miếu đều bố trí khu vực tiếp nhận hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân trong khu cách ly y tế.

Tất cả việc giao nhận hàng hóa đều được lực lượng chức năng túc trực ở mỗi chốt kiểm soát.

Do hôm nay đúng Rằm tháng 7 nên đông đảo người dân nhờ người thân, các tiểu thương, người quen nơi khác mua sắm các loại trái cây, hoa tươi, bánh trái... về cúng.

Các loại trái cây, đồ cúng được người dân bên trong khu cách ly đặt mua từ bên ngoài.

Người dân trang bị khẩu trang, kính chắn và sát khuẩn khi di chuyển ra khu vực nhận đồ tiếp tế.

Người dân chuẩn bị sẵn tiền, sát khuẩn và gửi lại khu vực bàn giao để người bán nhận.

Ngoài ra, không ít người dân bên trong khu cách ly phải nhờ đến người thân, bạn bè... để mua thực phẩm từ ngoài gửi vào trong.

Với những người dân cách xa điểm tiếp nhận đồ, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ hỗ trợ việc vận chuyển.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nguyệt (Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa) nói: "Tại chốt kiểm soát dịch tại nút giao Văn Miếu - Nguyễn Thái Học được kiểm soát chặt chẽ, tất cả hoạt động giao/nhận đồ ăn, thực phẩm... đều được thực hiện đúng quy định".

Sáng 22/8, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt yêu cầu người dân thực hiện đúng các quy định về cách ly y tế.

“Chỉ những người có chức trách, nhiệm vụ mới được đi vào khu vực này. Khi đi qua chốt cần ghi nhật ký, khai báo rõ ràng để kiểm tra dịch tễ”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo quận Đống Đa cho biết, hiện nay, lực lượng y tế đang tiến hành xét nghiệm sàng lọc để phát hiện các ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn.

Đồng thời, quận cũng xây dựng những phương án liên quan tới ứng trực, liên quan tới cung ứng thực phẩm, đảm bảo đời sống cho người dân…

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//anh-tiep-te-luong-thuc-vao-2-phuong-dang-cach-ly-voi-21000-nhan-khau-o-ha-noi-16921082216474174.htm