Tiếp thêm động lực để học sinh vươn lên học giỏi

Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tặng bằng khen UBND tỉnh cho các học sinh xuất sắc. Ảnh: TRUNG HIẾU

Sở GD-ĐT vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng 226 học sinh giỏi, xuất sắc năm học 2022-2023. Trong số đó có gần 70 học sinh khuyết tật, gia đình khó khăn. Chương trình đã tiếp thêm động lực để học sinh nghèo, khuyết tật vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Nỗ lực vượt khó học giỏi

Trong buổi tuyên dương, nhiều người tham dự thán phục trước nghị lực vượt khó của những học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật bẩm sinh đã nỗ lực trở thành con ngoan trò giỏi, đạt thành tích cao tại các kỳ thi.

Bị khuyết tật vận động bẩm sinh, gia đình lại khó khăn, nhưng những năm học qua, em Phạm Bảo Trân, lớp 4G, Trường tiểu học thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) luôn là học sinh xuất sắc của trường. Em Trần Thị Tuyết Nhi, lớp 4, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên, bị khiếm thính, nhưng luôn nỗ lực và đạt giải nhất cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh năm học 2022-2023; đạt giải ba bơi lội do trung tâm tổ chức.

Tuyết Nhi chia sẻ: “Tham gia cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh, em được các cô kèm cặp trên lớp, còn ở nhà em tự tập luyện thêm. Nhờ đó, em tự tin và hoàn thành tốt bài thi của mình. Để biết bơi, trong thời gian học ở trung tâm, em được nhà trường phối hợp với hồ bơi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Phú Yên dạy miễn phí, nhờ đó em biết thêm một kỹ năng cần thiết cho cuộc sống”.

Hoàn cảnh gia đình Đoàn Khoa Tân, lớp 12C6, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa) còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, điều kiện học tập chưa bằng bạn bè. Thế nhưng, 12 năm học qua, Tân luôn là học sinh giỏi, xuất sắc của trường. Hai năm liền, Tân đạt giải nhì và giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

Nhà Khoa Tân ở thôn Cẩm Tú (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) cách xa trường, nhất là vào mùa mưa đường bị ngập đi lại khó khăn, nhưng em vẫn đi đi về về mỗi ngày, không ở trọ để tiết kiệm chi phí. “Em trúng tuyển nhiều trường đại học, nhưng em chọn học Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Em sẽ nỗ lực học tập đạt kết quả tốt nhất để sau này ra trường tăng cơ hội tìm được việc làm, giúp ba mẹ thoát nghèo”, Đoàn Khoa Tân bộc bạch.

Tiếp thêm nghị lực

Các học sinh được tuyên dương, khen thưởng đều bày tỏ quyết tâm, nỗ lực học tập, đạt thành tích cao. Hoàn cảnh gia đình em Phạm Huỳnh Lê Khánh, lớp 6A1, Trường THCS Thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) quá khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực học tập và đạt học sinh giỏi 6 năm liền. Năm lớp 6, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối 6 của trường. Lê Khánh nói: “Được tuyên dương lần này, em như được tiếp thêm sức mạnh để nỗ lực học tập nhiều hơn”.

Là một trong những học sinh xuất sắc, vinh dự được Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh tặng bằng khen, thành tích của Võ Minh Đăng, lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa) thật đáng nể. Năm lớp 12, em đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý, thuộc top 5 học sinh xuất sắc được Hội Vật lý Việt Nam chọn vào đội tuyển tham gia Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2023 tại Cộng hòa Liên bang Đức và đạt huy chương bạc.

Võ Minh Đăng được tuyển thẳng vào ngành Khoa học máy tính, Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Hiện Minh Đăng đang làm hồ sơ xin học bổng du học Úc. Minh Đăng cho biết: “Hồ sơ xét học bổng du học Úc do em mới làm nên chưa có kết quả. Trước mắt, em sẽ học ở Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Dù học ở môi trường nào, em cũng cố gắng để đạt kết quả tốt nhất”.

Theo Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Ngô Ngọc Thư, có nhiều học sinh, trong điều kiện bình thường học giỏi đã khó, còn với các em hoàn cảnh đặc biệt mà vẫn vươn lên học tốt thì càng khó hơn. Thành tích của các em là kết quả của sự khổ luyện và phấn đấu bền bỉ. Chúng tôi đặc biệt khen ngợi và biểu dương những học sinh đã vượt lên mọi khó khăn, trở ngại trong cuộc sống trở thành con ngoan trò giỏi, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực để nhiều bạn noi theo.

Tôi đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập, rèn luyện của các em được tuyên dương, khen thưởng lần này. Nhiều em đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền để vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Tôi đề nghị các ngành, các cấp phối hợp với ngành Giáo dục chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo mọi điều kiện để các em học tập tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ

HIẾU TRUNG

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/79/306760/tiep-them-dong-luc-de-hoc-sinh-vuon-len-hoc-gioi.html