Tiếp tục bắt giữ 'đoàn xe lâm tặc' chở gỗ lậu tại Kon Tum

Nhóm lâm tặc đã bỏ lại cùng với xe máy 11 lóng gỗ dổi (gỗ nhóm III) có khối lượng tương trên 3,2m3.

Tang vật của vụ phát hiện chở gỗ tại tiểu khu 258 xã Đăk Tơ Kan huyện Tumơrông sáng 5/3. (Ảnh: TTXVN phát)

Tang vật của vụ phát hiện chở gỗ tại tiểu khu 258 xã Đăk Tơ Kan huyện Tumơrông sáng 5/3. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 5/3, lực lượng chức năng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, tổ chức khám nghiệm hiện trường, mở rộng diện tích tìm kiếm sau vụ “đoàn xe lâm tặcchở gỗ lậu vừa được phát hiện.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 5/3, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô phát hiện và bắt giữ 11 xe máy đã được "nâng cấp" đang vận chuyển gỗ tại Tiểu khu 258 xã Đăk Tơ Kan, huyện Tumơrông.

Nhóm lâm tặc đã bỏ lại cùng với xe máy 11 lóng gỗ dổi (gỗ nhóm III) có khối lượng tương đương trên 3,2m3.

Trước đó, vào ngày 29/2 vừa qua, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Công ty Lâm nghiệp Đăk Tô cũng đã phát hiện 11 xe máy và 13 đối tượng đang khai thác và vận chuyển gỗ trên lâm phần của công ty (Khoảnh 3, Tiểu khu 277 thuộc xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm 11 lóng gỗ nữa cất ở vị trí khác. Tổng số gỗ được phát hiện và thu giữ trong vụ việc này lên đến 35 mét khối./.

Cao Nguyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tiep-tuc-bat-giu-doan-xe-lam-tac-cho-go-lau-tai-kon-tum/626690.vnp