Tiếp tục 'chạy đua' tìm kiếm 15 công nhân bị vùi lấp

Tính đến hôm nay, đã là ngày thứ tám, 17 công nhân (có 2 công nhân đã được tìm thấy thi thể) thi công tại công trình Thủy điện (TĐ) Rào Trăng 3 bị vùi lấp do lũ ống và sạt lở núi trong ngày 12-10. Hiện, tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân (H.Phong Điền) lên TĐ Rào Trăng 3 vẫn chưa thể thông. Vì vậy, để đến với Rào Trăng 3 thời điểm này duy nhất chỉ có đường thủy. Những ngày qua, dù trời mưa to, nước chảy xiết nhưng lực lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) TTHuế vẫn chạy đua từng giây để tìm kiếm các nạn nhân.

Ngày 19-10, CA TT-Huế tiếp tế lương thực để lực lượng cứu nạn chuyển đến hiện trường tìm kiếm.

15 công nhân bị vùi lấp dưới độ sâu khoảng 5-7m

Sáng sớm 19-10, mặc dù trời mưa, nước lũ trên các sông suối vẫn chảy xiết nhưng hơn 70 CBCS CHCN CA tỉnh TT-Huế vẫn tiếp tục xuất quân từ lòng hồ thủy điện Hương Điền ngược lên thượng nguồn đến TĐ Rào Trăng 4. Tại đây, lực lượng cứu nạn sẽ dùng ghe nhỏ để tiếp cận TĐ Rào Trăng 3. Bước đầu, lực lượng CHCN TT-Huế đã xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành, lán trại vùi lấp 17 công nhân. Trong đó, có 1 điểm 15 công nhân còn mất tích, 1 điểm vùi lấp 2 công nhân đã tìm thấy. Lực lượng CHCN đã xác định được lán trại nơi 15 công nhân TĐ Rào Trăng 3 bị vùi lấp dưới đất đá. Theo thông tin từ hiện trường, tại khu vực sạt lở vùi lấp các công nhân có lượng đất đá đổ xuống rất lớn, ước tính khoảng trên 30.000m3 , lượng đất đá vùi lấp cao 5-7m. Đặc biệt, ở đây có rất nhiều tảng đá có khối lượng rất lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, hiểm nguy.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc CA TT-Huế trở về từ hiện trường tai nạn cho biết, tại hiện trường, có nhiều điểm do mưa lớn những ngày qua vẫn tiếp tục gây sạt lở nặng, ảnh hưởng đến công tác CHCN. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng do thời tiết xấu cộng với bùn đất khu vực sạt lở nhão quánh nên việc tìm kiếm các công nhân còn mất tích gặp nhiều khó khăn. Trong ngày 19-10, Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh Quân khu IV, Tham mưu trưởng Quân khu 4 vẫn đang tiếp tục trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường tai nạn. Các lực lượng quân đội, công an, giao thông vẫn đang dốc sức tiếp tục khẩn trương tìm kiếm 15 nạn nhân còn mất tích tại TĐ Rào Trăng 3. Hơn 500 CBCS quân đội của Quân khu IV và lực lượng công binh của Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã được điều động đến hiện trường. Lực lượng này mang theo lương thực để "cắm chốt" tại hiện trường và việc tìm kiếm được thực hiện liên tục.

Hiện trường được xác định các công nhân thủy điện bị vùi lấp.

Lực lượng CHCN TT-Huế cho biết, sau khi họp bàn các phương án cứu nạn, lực lượng này quyết định tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức như: bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay không người lái. Đồng thời, đang nỗ lực thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào TĐ Rào Trăng 3. Trong khi đó, lực lượng tại chỗ với 3 máy múc và 1 máy ủi đã được tiếp tế nhiên liệu và bổ sung công nhân lái máy vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ở TĐ Rào Trăng 3. Trong khi đó, trên tuyến đường 71, 10 xe múc, xe ủi cùng với hơn trăm CBCS vẫn đang mở đường để thông tuyến bằng đường bộ vào TĐ Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu nạn chia ra nhiều hướng để xác định vị trí công nhân bị vùi lấp.

Thiết lập cầu đường thủy vào Rào Trăng 3

Ngày 19-10, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc CA tỉnh TT- Huế cho biết: Hiện nay, để tập trung mọi lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm... phục vụ cho công tác CHCN ở TĐ Rào Trăng 3; Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT- Huế đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ cứu nạn CA tỉnh thiết lập cầu đường thủy để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân. Theo đó, cầu đường thủy sẽ bắt đầu từ xã Hương Bình (TX Hương Trà) vượt qua lòng hồ TĐ Hương Điền đến đập TĐ Rào Trăng 4, rồi đến với TĐ Rào Trăng 3. Trong ngày 19-10, CA TT-Huế đã huy động hàng chục CBCS, phương tiện vận chuyển 200 thùng mì tôm, 500 kg gạo và nhiều nhu yếu phẩm, thuốc men, thiết bị máy móc cần thiết, nhiên liệu, đưa công nhân lái và xe múc vào TĐ Rào Trăng. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, trong những ngày qua do tuyến đường bộ 71 đi vào Rào Trăng bị sạt lở rất lớn và nhiều điểm, không thể đi lại được, do vậy việc CHCN được lực lượng CA tỉnh triển khai bằng đường thủy và đã phát huy hiệu quả trong công tác CHCN cũng như cung cấp lương thực, thực phẩm cho cán bộ, công nhân.

Hiện nay, cùng với việc triển khai lực lượng CHCN, CA TT-Huế đang tập trung phối hợp lực lượng quân đội để tìm phương án tác chiến nhanh, hiệu quả, an toàn. Bộ CA cũng vừa tăng cường cho lực lượng cứu nạn TT-Huế 2 ca nô có mã lực lớn nhằm phục vụ cho công tác vận chuyển lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm cũng như tìm kiếm những công nhân đang còn mất tích.

Theo thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu sẵn sàng lực lượng dự bị để thay thế, bổ sung khi cần thiết để phục vụ cho việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại TĐ Rào Trăng 3. Thượng tướng Phan Văn Giang cho hay, trong những ngày tới, khi thời tiết thuận lợi hơn, Bộ sẽ huy động cả không quân, máy bay không người lái, các phương tiện hiện đại khác để phục vụ cho công tác tìm kiếm.

HẢI LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233250_tiep-tuc-chay-dua-tim-kiem-15-cong-nhan-bi-vui-lap.aspx