Tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý

Báo Thanh tra ngày 20/4/2018 có bài phản ánh hàng loạt cánh rừng trên các đảo Hòn Trì, Hòn Giang, Hòn Đô, Hang Ké thuộc vịnh Vân Phong bị chặt phá và đất rừng đang bị phân lô bán nền với giá cao diễn ra nhiều tháng qua nhưng cơ quan chức năng không hề hay biết khiến dư luận bức xúc…

Sau khi đăng tải, UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có văn bản cho biết, đầu tháng 3/2018, trên các hòn đảo nhỏ thuộc địa bàn xã Vạn Thạnh xảy ra tình trạng người dân tự ý lên các đảo phát dọn bụi rậm với mục đích để chiếm đất. UBND xã Vạn Thạnh đã tiến hành tổ chức kiểm tra, ngăn chặn. Tuy nhiên, do điều kiện đi lại khó khăn, công tác theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn của địa phương chưa kịp thời dẫn đến số trường hợp vi phạm ngày càng tăng và tính chất phức tạp hơn.

Để tăng cường, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp lên đảo phát bụi rậm, lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã Vạn Thạnh, UBND huyện Vạn Ninh đã thành lập Tổ công tác liên ngành gồm 17 thành viên (Kiểm lâm, Công an, Biên phòng, Quân sự; Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, địa phương xã Vạn Thạnh) do lãnh đạo UBND xã Vạn Thạnh làm Tổ trưởng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ viên thường xuyên theo dõi, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp phát bụi rậm lấn chiếm đất đai theo quy định.

Qua thực tế hoạt động kiểm tra, Tổ công tác liên ngành đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm và tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất lấn chiếm, truy bắt các đối tượng chặt phá bụi rậm trên các đảo, đến nay không còn tiếp diễn tình trạng chặt phá bụi rậm trên các đảo thuộc xã Vạn Thạnh.

Tổ công tác liên ngành đã tiến hành kiểm tra 21 lượt và lập biên bản 10 trường hợp chặt phá bụi rậm, lấn chiếm đất thuộc đất đồi chưa sử dụng do UBND xã Vạn Thạnh quản lý gồm các khu vực: Hòn Đỏ (thuộc thôn Đầm Môn), Bãi Bà Đặc (thuộc thôn Ninh Tân), Hòn Kê (thuộc thôn Ninh Tân), Hòn Ngang - Mũi Đá Son (thuộc thôn Vĩnh Yên), Bãi Re - Mũi Đá Son (thộc thôn Vĩnh Yên), Cổ Cò (thuộc thôn Đầm Môn), Hòn Nhọn, Hòn Trì (thuộc thôn Vĩnh Yên), Mũi Me (thuộc thôn Đầm Môn). Địa phương đã và đang lập các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiên quyết không để phát sinh thêm bất cứ trường hợp vi phạm nào mới.

Cũng theo UBND huyện Vạn Ninh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật về các quy định quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất đai, quy định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất đai trái phép trên địa bàn huyện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua việc vận động các tổ chức đoàn thể và nhân dân; duy trì tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, nắm bắt tình hình; đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các điểm phát bụi rậm chưa xác định được đối tượng, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

B.B.Đ

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/phan-hoi/tiep-tuc-dieu-tra-xac-minh-cac-doi-tuong-vi-pham-de-co-bien-phap-xu-ly_t114c38n135812