Tiếp tục điều tra, xử lý Út 'trọc' Đinh Ngọc Hệ

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, hành vi của Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã có đủ yếu tố cấu thành tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Chiều 9/7,Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) cho biết, đối với vụ án Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”), cơ quan điều tra đã làm rõ các cá nhân được Hệ thuê làm giám đốc các công ty của đối tượng này.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định được Đinh Ngọc Hệ là chủ của Công ty Yên Khánh. Công ty này không có góp vốn, không có cơ cấu và bộ máy tổ chức, không có nhân lực, không có năng lực chuyên môn và năng lực tài chính, kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh nhưng vẫn ký hợp đồng liên danh để phục vụ cho mục đích cá nhân kiếm lời.

Hành vi của Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm đã có đủ yếu tố cấu thành tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan để tiếp tục có kết luận và xử lý Đinh Ngọc Hệ ở giai đoạn tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức thông tin về việc tiếp tục điều tra, xử lý Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: Đức Văn

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức thông tin về việc tiếp tục điều tra, xử lý Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: Đức Văn

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 1/11/2018, Tòa án Quân sự Trung ương bác kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt sơ thẩm 10 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” và 2 năm tù về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù cho Đinh Ngọc Hệ (còn gọi Út “trọc”) - nguyên Phó TGĐ Tổng Cty Thái Sơn, Chủ tịch kiêm TGĐ Cty CP Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng.

Tòa án cũng giữ nguyên hình phạt 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” cho Trần Văn Lâm - GĐ điều hành Tổng Cty Thái Sơn và 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” cho Phùng Danh Thắm - Chủ tịch kiêm TGĐ Tổng Cty Thái Sơn.

HĐXX xác định, từ năm 2010 - 2016, bị cáo Hệ lợi dụng danh nghĩa Cty của Bộ Quốc phòng và chức vụ được giao để mua nhiều xe ô tô có giá trị lớn, đăng ký biển đỏ, biển xanh. Sau đó, bị cáo đã thế chấp, cho thuê, cho mượn các xe này trái quy định, ảnh hưởng tới uy tín của quân đội. Năm 2014, Đinh Ngọc Hệ và Trần Văn Lâm còn làm giả hồ sơ gửi xăng, thể hiện xăng dầu kém chất lượng của Thái Sơn Bộ Q.P là của sư đoàn 367 gửi nhằm tránh bị xử phạt gần 1,5 tỷ đồng. Về hành vi sử dụng bằng đại học giả, ông Hệ phải chịu trách nhiệm về việc mua, sử dụng bằng tốt nghiệp giả của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đáng chú ý, TAQS Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý ông Cung Đình Minh - Phó TGĐ Tổng Cty Thái Sơn và những người liên quan. Lý do, ông Minh đã đồng ý với Đinh Ngọc Hệ việc sử dụng xe biển xanh, biển đỏ trái quy định.

Liên quan đến Út "trọc", tại họp kỳ thứ 34, UBKT T.Ư đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đại tá Nguyễn Ngọc Thư và đại tá Đào Ngọc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.

Theo kết luận của UBKT T.Ư, trong thời gian giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy Tổng Công ty Thái Sơn, các ông Nguyễn Ngọc Thư và Đào Ngọc Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tiếp nhận, chuyển ngạch lương, bổ nhiệm, phong quân hàm đối với Đinh Ngọc Hệ sai quy định.

Đồng thời để Đinh Ngọc Hệ lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội trong thời gian dài; trong việc thành lập, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn do Đinh Ngọc Hệ làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, hai ông để công ty có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự….

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tiep-tuc-dieu-tra-xu-ly-ut-troc-dinh-ngoc-he-1438343.tpo