Tiếp tục đối phó với lũ quét

* Đã liên lạc với 35 người đi rừng hái măng

NGHỆ AN – Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi Nghệ An, tính đến trưa 20-7, Nghệ An có 12 ngôi nhà bị sập, 1 nhà bị cuốn , 70 nhà bị sạt lở, phải di dời nhà, hư hỏng 8 nhà, 4 nhà bị tốc mái. Mưa lớn đã làm 14 điểm trường bị ảnh hưởng, 245m tường rào bị sập và 150m2 mái tôn bị tốc mái. Hiện có 1 người bị thương, 2 người mất tích là vợ chồng anh Nguyễn Văn Đông (1952), bà Trần Thị Lợi (1958) cùng trú xóm 3, xã Vĩnh Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An bị mất tích khi đang đánh cá trên sông Lam vào ngày 17-7 vẫn chưa tìm thấy. 2 người tử vong là anh Lữ Văn Khang (1995, trú bản Ba, xã Hữu Kiệm, H. Kỳ Sơn) bị trượt chân đuối nước khi đi kiểm tra ao cá của gia đình tại bản Huồi Lê, xã Keng Đu và em Nguyễn Văn Dương (2008, trú P. Quỳnh Xuân, H. Quỳnh Lưu) khi cùng bạn đi bắt cá đã trượt chân xuống ao tôm đuối nước vào ngày 19-7.

CBCS ĐBP Thông Thụ, Quế Phong giúp nhà dân.

Các hộ dân nằm ở khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đã được di dời, cưỡng chế di dời đến nơi an toàn. Trong đó, H. Quế Phong cưỡng chế di dời 36 hộ dân thuộc các xã Thông Thụ, Hạnh Dịch, Châu Thôn, Nậm Nhoong, Tri Lễ, Quang Phong do nằm ven sông Chu, các nhánh sông suối nhỏ và sườn núi. H. Tương Dương đã di dời 9 hộ dân, Kỳ Sơn di dời 18 hộ do bị sạt lở.

Ông Lang Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính, H. Quỳ Châu cho biết, hiện đã liên lạc được 35 người dân thuộc xã Châu Bính đi rừng hái măng, có 29 người đã về nhà an toàn, 6 người còn lại chờ nước rút hẳn mới về được.

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có một số xóm của 18 xã đang bị ngập. Cụ thể xã Công Thành, Long Thành, Khánh Thành, Bảo Thành, Trung Thành (Yên Thành); xã Hưng Nhâ, Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Đạo (Hưng Nguyên); xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang Quỳnh Mỹ, thị trấn Giát, Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu); xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn); xã Tam Hợp (Tương Dương); xã Bình Sơn, Thọ Sơn (Anh Sơn) đang bị ngập lụt. Ngoài ra, có các công trình thủy lợi bị hư hỏng như Đập Quan Đồn (xã Đại Sơn, Đô Lương), Đập Lim (xã Đồng Thành, Yên Thành) đã bị vỡ 5m nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng và nhà cửa của người dân. Đập Khe Cát (xã Bảo Thành, Yên Thành) bị lở dài 10m, Tràn Thung Chè (xã Phúc Thành) bị cuốn trôi, giao thông chia cắt, Đập Lùng (xã Thịnh Thành) nước tràn qua, Đập Biên Hòa (xã Khánh Thành) bị tràn 200m, một số đoạn bị lở hiện đã được xử lý đắp bao tải đất.

Giao thông tại các QL15, QL16, QL48D bị ngập, sạt lở ta-luy âm, ta-luy dương... Các đường tỉnh lộ 544, 534B, 539B, 541, 543C, 542C, 543, 543D, 543B cũng bị ngập và sạt lở tại một số đoạn. Hiện Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục kiểm tra, đồng thời phối hợp với các lực lượng tiến hành phân luồng đảm bảo ATGT. Các tuyến đường giao thông bị chia cắt cô lập như cầu tràn Khe Chui, Tràn Khe Sụm, Tràn Tân Diên (Tân Kỳ); các tuyến đường đi Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn, Cao Sơn (Anh Sơn) bị cô lập do nước đổ từ các khe suối gây ngập.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_192608_tiep-tuc-doi-pho-voi-lu-quet.aspx