Tiếp tục đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ

Sau khi danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được công bố, dư luận đảng viên, các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi.

Nhiều ý kiến khẳng định, nhiệm kỳ này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai Đoàn Việt Dũng:
Lựa chọn được người tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương

Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót người có đức, có tài, có uy tín - chủ trương này đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII thực hiện tốt trong quá trình chuẩn bị nhân sự và được các đại biểu thực hiện thông qua lá phiếu của mình bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu.

Qua theo dõi tôi thấy, quy trình công tác nhân sự của kỳ đại hội này được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc.

Tôi tin tưởng, các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực hơn nữa, hoạt động tích cực, sáng tạo, đảm đương vai trò đứng mũi chịu sào, tiếp tục phấn đấu, rèn đức, luyện tài xứng đáng với sự lựa chọn, tin yêu, kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Bí thư Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Lại Yên (huyện Hoài Đức) Nguyễn Huy Mùi:
Gửi trọn niềm tin với Đảng

Dõi theo tiến trình Đại hội trong những ngày qua, tôi và những đảng viên ở chi bộ cùng nhân dân thôn 2 (xã Lại Yên) rất phấn khởi bởi Đại hội XIII của Đảng đã lựa chọn được 200 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết).

Đặt trọn niềm tin với Đảng, chúng tôi mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được của đất nước, tiếp tục tạo nên khối đoàn kết vững chắc, đề ra những chủ trương, quyết sách hợp lòng dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 6, Đảng bộ phường Sơn Lộc (thị xã Sơn Tây) Vũ Minh Tiến:
Mong có thêm những kỳ tích xây dựng, phát triển đất nước

Tôi cùng nhiều đảng viên rất đồng tình và đặc biệt tâm đắc một câu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đó là: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Điều này thể hiện rất rõ Đảng là của dân, vì dân, những thành quả Đảng lãnh đạo đất nước giành được trong những năm qua đều là để chăm lo cho nhân dân.

Phấn khởi trước thành công của Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII trên cương vị mới sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tạo nên những kỳ tích, đột phá trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với đó, chúng tôi cũng kỳ vọng các đại biểu của Đảng bộ thành phố Hà Nội trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ đóng góp công sức nhiều hơn nữa với Đảng, với thành phố, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, nhân dân Thủ đô.

Bà Đào Thị Việt, thôn Thanh Chiểu, xã Phú Cường (huyện Ba Vì):
Luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Là một người dân luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, tôi theo dõi sát thông tin tại Đại hội XIII của Đảng. Sau khi danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được công bố, tôi rất vui vì các đại biểu trúng cử đều là những hạt nhân ưu tú, những cán bộ gương mẫu, có đức, có tài, đại diện cho nhiều ngành, nghề, lĩnh vực, vùng, miền, bảo đảm cho sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Tôi cũng tin tưởng chắc chắn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta phát triển mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ mới. Tôi mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục triển khai các chính sách quan tâm, chăm lo cho người dân, nhất là người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội, người dân vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đô thị và nông thôn.

Bà Ngô Kim Thủy, phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm):
Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hợp ý Đảng, lòng dân

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện trọng đại được toàn thể nhân dân mong chờ. Luôn theo dõi và cập nhật tin tức về Đại hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó có Báo Hànôịmới, cá nhân tôi cảm nhận rõ nét kỳ Đại hội lần này thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là những đồng chí ưu tú, đủ đức, đủ tài để gánh vác các trọng trách của đất nước. Đây là kết quả rất hợp với ý Đảng, lòng dân.

Là một công dân của Thủ đô, tôi rất vui mừng và tin tưởng kết quả tốt đẹp này sẽ là cơ sở quan trọng để đưa đất nước ta bước vào giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, đời sống nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/990085/tiep-tuc-dua-dat-nuoc-vuon-len-manh-me