Tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng

Chiều 1-8, kết luận buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra yêu cầu cần tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng không chỉ cho năm nay mà còn những năm tiếp theo 2019–2020.

Chiều 1-8, kết luận buổi thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra yêu cầu cần tiếp tục duy trì động lực tăng trưởng không chỉ cho năm nay mà còn những năm tiếp theo 2019–2020.

Toàn cảnh phiên họp thường kỳ Chính phủ.

DỰ TRỮ NGOẠI TỆ HƠN 63 TỶ USD

Nhận xét tình hình kinh tế xã hội của đất nước, Thủ tướng phân tích 4 mục tiêu cơ bản kinh tế vĩ mô của đất nước tiếp tục được đảm bảo: GDP tăng, ổn định giá cả, tăng việc làm, giảm thất nghiệp và xuất khẩu ròng 2018. Lần đầu tiên chỉ số thất nghiệp quốc gia giảm 2,2%.

Nền kinh tế có dấu hiệu đổi chiều, bắt đầu tăng từ Quý II-2017 và theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả này có được nhờ những cải cách thể chế, sự chỉ đạo, điều hành tập trung của Chính phủ, lợi ích từ hội nhập sâu rộng... Việc ứng dụng thành tựu công nghệ mới bước đầu làm tăng năng suất lao động; chỉ số logistics của Việt Nam tăng 5 bậc, đứng thứ 3 trong ASEAN, sau Thái Lan và Singapore. Cùng với đó, đời sống người dân được cải thiện, nông nghiệp được mùa, giá cả ổn định.

Thủ tướng cũng chỉ ra những thách thức, rủi ro trong ngắn hạn mà nền kinh tế phải đối mặt đó là: Ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, tình trạng nhập siêu, rủi ro về dòng vốn FDI đảo chiều, kiều hối giảm, vấn đề bảo hộ thương mại... “Chúng ta tăng dự trữ ngoại tệ rất đáng mừng, hơn 63 tỷ USD nhưng không thể chủ quan cho rằng Việt Nam đủ sức kiểm soát tỷ giá trước tác động của thị trường tài chính toàn cầu”, Thủ tướng nói.

Khẳng định quan điểm nhất quán thực hiện các mục tiêu: Tăng trưởng, cuộc sống và môi trường, Thủ tướng lưu ý trong phát triển kinh tế cần chú trọng vấn đề môi trường và đảm bảo an toàn cho người dân tốt hơn, bao gồm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bão lũ...

KHÔNG GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ sát sao hơn, quyết liệt hơn trong triển khai các giải pháp, lĩnh vực của ngành mình phụ trách. Các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh cần có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao trách nhiệm kiểm tra đôn đốc các nhiệm vụ, nhất là việc tháo gỡ nút thắt về thể chế”. “Chúng ta có rất nhiều quy định, có nhiều hội nghị bàn rất sâu những giải pháp, chỉ đạo những bất cập, tồn tại để tháo gỡ nhưng đâu đó, cấp này, cấp khác vẫn có sự trì trệ trong phát triển đất nước, làm ảnh hưởng đến không chỉ góc độ tăng trưởng mà cả niềm tin của người dân”, Thủ tướng trăn trở.

Chỉ đạo những giải pháp cụ thể, Thủ tướng đề nghị siết chặt kỷ luật tài khóa, hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch bởi hiện tiến độ nhiệm vụ này còn rất chậm. Thủ tướng chỉ đạo từng bộ, địa phương cần đánh giá cụ thể nguyên nhân những rào cản, hạn chế trong công tác quản lý để “các công trình dự án có vốn, có tiền phải được giải ngân, phát huy tác dụng”, tiêu biểu như một số dự án xây dựng bệnh viện, trường đại học dù có vốn nhưng giải ngân vẫn rất khó khăn. Các Bộ trưởng cần nghiêm túc xem xét lại vấn đề giải ngân trong lĩnh vực bộ mình quản lý, đi vào chiều sâu của công tác quản trị; tiến hành thanh tra, kiểm tra nghiêm túc, thường xuyên.

Xác định nút thắt của vấn đề này chính là công tác thể chế, Thủ tướng đồng ý đề nghị tiếp tục hoàn thiện luật đầu tư công; đẩy mạnh các công trình trọng điểm quốc gia, nhất là trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thủ tướng nhất trí không thay đổi các chính sách tài chính trong năm tài khóa 2018 kể cả thuế xăng dầu, VAT, giá các loại hàng hóa, dịch vụ công; kiểm soát chặt chẽ giá dịch vụ giáo dục, y tế tránh làm gia tăng lạm phát. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ổn định tỷ giá đồng Việt Nam linh hoạt; không giảm lãi suất cho vay, “không chạy trước đón đầu thị trường tài chính quốc tế như nhiều người khuyến nghị khi chưa có yếu tố tác động cụ thể”.

Trong việc gia tăng số lượng và chất lượng tăng trưởng, Thủ tướng định hướng cần tập trung cả vào cung và cầu. Một mặt chú trọng đến thị trường xuất khẩu nhưng cũng cần quan tâm thỏa đáng hơn đến thị trường nội địa gần 100 triệu dân với chất lượng phục vụ, tiêu dùng tốt hơn, đặc biệt quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe người dân. “Cần xem xét lại hệ thống cơ chế kiểm soát chất lượng sản phẩm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ trưởng cần làm gương, làm nghiêm việc triển khai quy hoạch báo chí trong ngành và trong các hội, hiệp hội liên quan. Các cơ quan báo chí cần tăng cường những thông tin tích cực lấn át những thông tin gây hoài nghi, thiếu niềm tin trong xã hội.

Nhắc lại những tổn thất lớn về cán bộ sau các vụ việc sai phạm tại Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa qua, Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ cần làm gương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, hoàn thiện việc xây dựng phong cách phục vụ nhân dân tốt hơn nữa, sát dân hơn nữa, chống quan liêu, tham nhũng để đem lại hiệu quả, hiệu lực công việc một cách tốt nhất.

T.THỦY – TTXVN

Bỏ thi THPT quốc gia ở thời điểm này là không nên

Sáng 1-8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, đề cập đến vụ việc xảy ra tại Hà Giang, Sơn La vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá là những sai phạm rất nghiêm trọng. Bộ đã báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xử lý vụ việc trên tinh thần nghiêm túc, kiên quyết, kịp thời, xử lý nghiêm minh các cá nhân vi phạm theo đúng quy chế thi và các quy định pháp luật hiện hành. “Ở đây chúng tôi nói rõ, xảy ra sai phạm phải xử lý nghiêm nhưng không vì sai phạm ấy mà phủ nhận toàn bộ kết quả của kỳ thi và vội vàng đề nghị xóa bỏ kỳ thi này như một số ý kiến đặt ra. Trước các sai phạm xảy ra tại một số địa phương, với trách nhiệm của mình, tôi xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.

Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia, đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và xã hội. Đáng chú ý, Bộ sẽ quy định rõ trách nhiệm của các địa phương, các trường đại học, của các cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi; tăng cường vai trò giám sát, thanh, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các Hội đồng thi.

Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, hiện nay chúng ta đang tiến hành sửa hai luật (Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học), vấn đề thi và tuyển sinh cũng được đặt ra, nhưng việc bỏ thi Trung học Phổ thông quốc gia ở thời điểm này là không nên. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu thấu đáo nhưng quan điểm của Bộ việc bỏ thi Trung học Phổ thông quốc gia trong những năm tới là chưa thể thực hiện được. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng để kỳ thi này đảm bảo thực chất hơn, đánh giá đúng chất lượng giáo dục của các địa phương”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu rõ.

Cho ý kiến về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ với cương vị là Tư lệnh ngành Giáo dục và Đào tạo đã thẳng thắn nhận khuyết điểm. Thủ tướng cho rằng báo cáo của Bộ trưởng là có hệ thống, đầy đủ, chi tiết và đảm bảo minh bạch, công khai. Thủ tướng khẳng định, Thường trực Chính phủ và Chính phủ chưa có ý kiến chỉ đạo nào thay đổi lộ trình cải cách thi cử đã đặt ra, nhưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tiếp tục nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu để tổ chức kỳ thi chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

T.THỦY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_193201_tiep-tuc-duy-tri-dong-luc-tang-truong.aspx