Tiếp tục gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này ngày 10/9 khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ áp dụng thực thi bất kỳ chính sách thương mại mới nào.

Hàng hóa Trung Quốc được xếp tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 23/8. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ngày 7/9, ông Trump cho biết sẵn sàng áp thuế bổ sung đối với hầu hết hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Phát biểu trước báo giới tại thành phố Fargo, bang Bắc Dakota, Tổng thống Trump nhấn mạnh “có thêm lượng hàng hóa trị giá 267 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc sẵn sàng bị xem xét áp thuế nếu tôi muốn".

Trước đó, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa là hầu như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào Mỹ sẽ đều bị áp thuế bổ sung.

Trước tình hình trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nêu rõ nếu phía Mỹ vẫn kiên quyết đường hướng chính sách của mình và áp bất kỳ biểu thuế mới nào đối với Trung Quốc thì phía Bắc Kinh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài những biện pháp đáp trả để kiên quyết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Kể từ tháng 7, Trung Quốc và Mỹ đã áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá 50 tỷ USD lẫn nhau, giữa bối cảnh xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới diễn tiến xấu đi, bất chấp nhiều vòng đàm phán. Ông Trump đã lên tiếng chỉ trích mức thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc với Mỹ, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh giảm con số này ngay lập tức.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng lên mức kỉ lục trong tháng 8 vừa qua ngay cả khi tăng trưởng xuất khẩu của nước này giảm nhẹ. Theo các số liệu hải quan của Trung Quốc được công bố ngày 8/9, trong tháng qua, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt 31 tỷ USD, tăng gần 3 tỷ USD so với mức 28,08 tỷ USD hồi tháng 7 và vượt mức kỷ lục 28,97 tỷ USD được ghi nhận hồi tháng 6.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang nền kinh tế số 1 thế giới tăng 13,4% lên mức 44,4 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tăng 11,1% lên 13,3 tỷ USD. Tính từ đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đạt hơn 192 tỷ USD, cao hơn con số gần 168 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích nhận định nguyên nhân chính khiến thặng dư thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ tăng chủ yếu là do các nhà nhập khẩu Mỹ đẩy mạnh các đơn đặt hàng nhằm tránh các mức thuế mới được áp dụng. Tuy nhiên, thông tin thặng dư thương mại Trung Quốc với Mỹ tăng cao kỷ lục được dự báo sẽ "đổ thêm dầu vào lửa" khi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đang leo thang căng thẳng.

Trà My (tổng hợp)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tiep-tuc-gia-tang-cang-thang-thuong-mai-mytrung-20180910194213941.htm