Tiếp tục giải tỏa nuôi ngao không phép tại các huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng các ban ngành Thành phố kiểm tra việc xử lý vi phạm và triển khai phương án cắm phao tiêu, di dời các hộ nuôi ngao không phép tại khu vực biển huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy.

Theo thông tin từ UBND huyện Kiến Thụy, đến thời điểm này, huyện đã xác định lại phạm vi ranh giới, diện tích khu vực và vị trí cắm phao tiêu (giai đoạn 1); dự kiến thả phao khoanh vùng 1.500 ha đối với 38 hộ nuôi ngao cùng 47 chòi canh. Bắt đầu từ ngày 22/9, huyện Kiến Thụy sẽ thực hiện cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ phục vụ công tác di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không phép.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy tiếp tục triển khai cắm phao tiêu, di dời các hộ nuôi ngao không phép theo kế hoạch đã đề ra.

Huyện Tiên Lãng dự kiến thả 10 phao trên diện tích khu vực biển khoảng 3.000 ha đang lập quy hoạch để nuôi nhuyễn thể với 41 hộ cùng 76 chòi.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo huyện Tiên Lãng và Kiến Thụy tiếp tục triển khai cắm phao tiêu, di dời các hộ nuôi ngao không phép theo kế hoạch đã đề ra; thành lập Tổ công tác để bảo vệ phao tiêu và nhà chòi kể từ khi bắt đầu thi công, cắm phao tiêu. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tự tháo dỡ, di dời tài sản ra khỏi khu vực nuôi ngao không phép.

Chòi canh ngao do các hộ nuôi ngao không phép dựng lên tại khu vực ranh giới giữa huyện Tiên Lãng và huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự trên biển trước, trong và sau khi các địa phương thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trên biển./.

Thanh Nga/VOV- Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tiep-tuc-giai-toa-nuoi-ngao-khong-phep-tai-cac-huyen-tien-lang-va-kien-thuy-post956936.vov