Tiếp tục hoàn thiện chính sách về chăm sóc, phát huy vai trò NCT trong tình hình mới

Ngày 26/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Trên 1,24 triệu NCT đảm nhận các chức vụ lãnh đạo

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam cho biết, giai đoạn 2015-2020 Hội NCT Việt Nam luôn chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, liên quan đến NCT cũng như tham gia thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước phù hợp với NCT. Động viên NCT tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đến nay cả nước có trên 1,24 triệu NCT đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp, công tác hòa giải, khuyến học; hàng triệu NCT vẫn tham gia làm kinh tế giúp đỡ con cháu.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, đến nay cả nước có trên 1,24 triệu NCT đảm nhận các chức vụ lãnh đạo chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn.

5 năm qua, Hội NCT luôn xác định chăm sóc NCT là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mọi hoạt động của Hội, đến nay có trên 1,6 triệu NCT được trợ cấp xã hội; mỗi năm khoảng 1,1 triệu NCT được chúc thọ, mừng thọ, các cụ tròn 100 tuổi được nhận quà của Chủ tịch nước. NCT có hoàn cảnh khó khăn được Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các dịp lễ, Tết. Đặc biệt, chương trình "Mắt sáng cho NCT" đã được tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có trên 3,6 triệu NCT được khám, tư vấn các bệnh về mắt, chiếm 40,86% tổng số NCT.

Bên cạnh đó, 63/63 tỉnh, thành phố triển khai thành lập quĩ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở 9.951 xã, phường; thị trấn có quĩ Toàn dân chăm sóc NCT và Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT. 60/63 tỉnh, thành phố đã triển khai, xây dựng được 2.985 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 160.000 thành viên tham gia. Ngoài ra, cán bộ Hội NCT các cấp đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT; các phong trào thi đua của Hội NCT đã khơi dậy tiềm năng đa dạng của NCT trên các lĩnh vực, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Các đại biểu dự đại hội.

"Để các chương trình, phong trào của Hội NCT giai đoạn 2020-2025 tiếp tục được phát huy, mỗi cán bộ Hội NCT cần xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Hội, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm hoạt động phong phú, bài học quý giá, cách làm hay để phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" trong những năm tiếp theo có những bước phát triển mới", bà Phạm Thị Hải Chuyền nhấn mạnh.

NCT là lớp người có công lớn đối với xã hội và đất nước

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Dân tộc ta có truyền thống "Kính lão", "Trọng thọ", "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ trước. NCT có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là nền tảng của gia đình, là lớp người có công lớn đối với xã hội và đất nước, có nhiều đóng góp to lớn trong công cuộc chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thư gửi các cụ phụ lão trong cả nước vào tháng 6/1941, Bác Hồ đã nói: "Nước nhà hưng, suy, tồn vong, phụ lão đều gánh trách nhiệm rất nặng nề. Nước nhà lo, các cụ cùng phải lo. Nước nhà vui, các cụ đều cùng được vui".

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: NCT có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, là nền tảng của gia đình, là lớp người có công lớn đối với xã hội và đất nước.

Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao Hội NCT các cấp đã phát huy tốt vai trò là tổ chức xã hội đặc thù. Tổ chức Hội NCT phát triển cả về số lượng và chất lượng, đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong cả nước đã thành lập hội cơ sở. Bên cạnh đó, công tác chăm sóc NCT được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội quan tâm; chế độ, chính sách đối với NCT được bảo đảm như chế độ hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội; trợ cấp xã hội hằng tháng; đặc biệt là chính sách người có công, chế độ hỗ trợ cho NCT trên 80 tuổi.

"Theo báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước, trong 5 năm (từ năm 2016 đến tháng 10/2020), có 39.436 cụ tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước tặng quà và gửi thiệp mừng thọ. Theo báo cáo của Bộ Y tế và các cấp Hội, bằng ngân sách nhà nước và vận động xã hội, khoảng 95% NCT đã có thẻ bảo hiểm y tế; hơn 1,57 triệu NCT được lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe; cả nước có 106 bệnh viện với hơn 10.000 giường điều trị nội trú ưu tiên cho NCT. Chương trình "Mắt sáng cho NCT" đã khám, tư vấn, chữa và điều trị các bệnh về mắt cho hàng triệu NCT trong cả nước, đã tạo được dấu ấn và lan tỏa trong xã hội. Công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò của NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh Tổ quốc thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều NCT là cán bộ khoa học, nhà giáo, thầy thuốc sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khám chữa bệnh cho nhân dân. Các già làng, trưởng bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tích cực phát huy vai trò là những nòng cốt tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và là trung tâm đoàn kết ở các bản, làng, trong các tôn giáo. Các doanh nhân cao tuổi vẫn đam mê sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho xã hội và gia đình", Phó Chủ tịch nước cho biết.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong thời gian tới, già hóa dân số ở nước ta có xu hướng gia tăng; tuổi thọ trung bình của người Việt Nam tăng nhanh từ 65,2 tuổi (năm 1989) lên 74 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh thấp so với nhiều nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, phát huy vai trò của NCT còn có mặt hạn chế, hiệu quả chưa đồng đều. Hoạt động của Hội NCT một số nơi còn hình thức, mới chỉ tập trung vào thăm hỏi, động viên, chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, trước tác động của đại dịch Covid-19, cũng như thiên tai, bão lũ, NCT là đối tượng dễ bị tác động đến sức khỏe và sự an toàn nhất.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền tặng bằng của Trung ương Hội NCT Việt Nam cho cán Bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, gia đình và toàn xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật NCT và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT. Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới, nhằm chăm sóc một cách toàn diện về tinh thần và vật chất, phát huy vai trò và khuyến khích NCT tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng, giáo dục con cháu, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị toàn quốc biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, 13 cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 321 cán Bộ Hội NCT tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" 5 năm (2015-2020) được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng bằng khen.

Cù Hòa

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/tiep-tuc-hoan-thien-chinh-sach-ve-cham-soc-phat-huy-vai-tro-nct-trong-tinh-hinh-moi-20201026144318073.htm