'Tiếp tục khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo'

Ngày 30/12/1959, Chi hội Nhà báo Báo Vùng mỏ được thành lập với 12 hội viên - tổ chức cơ sở hội nhà báo đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh. Hội Nhà báo tỉnh lấy ngày này là ngày thành lập Hội. Từ khi hình thành báo chí cách mạng và tổ chức Hội Nhà báo, đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

(Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh phỏng vấn nhà báo Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Quảng Ninh, Giám đốc, Tổng Biên tập Trung tâm Truyền thông tỉnh)

Nhà báo Mai Vũ Tuấn

Nhà báo Mai Vũ Tuấn

- Quảng Ninh là địa phương sớm có tổ chức Hội Nhà báo khi cách đây tròn 60 năm, Chi hội Nhà báo Báo Vùng mỏ - tiền thân của Hội Nhà báo tỉnh, được thành lập. Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh thời gian qua?

+ Trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí cách mạng ở Vùng mỏ phát triển khá sớm. Năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Chỉ 3 năm sau, cuối năm 1928, Báo Than - cơ quan của Chi bộ Thanh niên Cách mạng đồng chí hội vùng Cửa Ông - Cẩm Phả, xuất bản số đầu, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê nin, giác ngộ tinh thần yêu nước, phong trào đấu tranh trong giai cấp công nhân mỏ.

Đối với tổ chức Hội Nhà báo, Quảng Ninh cũng là một trong địa phương có tổ chức Hội sớm trong cả nước. Ngày 30/12/1959, Chi hội Nhà báo Vùng mỏ được thành lập với 12 hội viên. Đây là tổ chức tiền thân của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Từ khi hình thành báo chí cách mạng và tổ chức Hội Nhà báo, đội ngũ những người làm báo trên địa bàn không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, đội ngũ những người làm báo ở Quảng Ninh và tổ chức Hội Nhà báo tỉnh tự hào vì đã luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh nhân dịp Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Hùng Sơn

Các cấp Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho phóng viên, hội viên nhà báo; từ đó góp phần cùng các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phản ánh một cách trung thực, hấp dẫn thực tiễn sinh động của Quảng Ninh. Tổ chức Hội Nhà báo của tỉnh thông qua các sinh hoạt phong phú về nghiệp vụ, đặc biệt quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Minh chứng cho điều này là nhiều phóng viên, hội viên nhà báo ở tỉnh có tác phẩm tham gia và đoạt giải cao Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng và các giải báo chí chuyên đề khác. Đặc biệt, 2 Giải A báo chí quốc gia và các giải Búa liềm vàng mà các hội viên nhà báo ở tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đều phản ánh rất sinh động thực tiễn ở Quảng Ninh.

Tại Đại hội VIII Hội Nhà báo tỉnh vừa qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá rất cao các hoạt động của Hội Nhà báo Quảng Ninh. Điển hình là việc tham mưu cho tỉnh phát động và duy trì Giải báo chí Quảng Ninh hằng năm. Bắt đầu hình thành từ năm 1994, trong gần 25 năm qua, Giải báo chí Quảng Ninh đã thu hút đông đảo người làm báo chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây là “sân chơi” nghiệp vụ rất bổ ích đối với đội ngũ những người làm báo, thể hiện sự động viên và quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh.

Việc Hội Nhà báo tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông duy trì đều đặn hoạt động giao ban báo chí đã góp phần để tổ chức Hội tham gia tốt vào việc quản lý và chỉ đạo báo chí, giám sát đội ngũ những người làm báo trên địa bàn trong việc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

- Cùng với hoạt động nghiệp vụ, Hội Nhà báo tỉnh đã phát động, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, thưa đồng chí?

+ Đúng vậy. Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ, những năm qua Hội Nhà báo tỉnh rất tích cực tổ chức, huy động đội ngũ người làm báo tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện. Việc tổ chức Hội báo xuân ở các vùng có đông công nhân mỏ, ở miền núi, biên giới, hải đảo, đã góp phần đưa các ấn phẩm báo chí Tết đến với công chúng vùng khó khăn, người lao động là một ví dụ; Hội Nhà báo tỉnh gắn kết Hội báo xuân với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao cùng cán bộ, chiến sĩ và tặng quà Tết cho người nghèo... là những hoạt động rất thiết thực, cần được nhân rộng. Hội Nhà báo tỉnh trong suốt 25 năm qua nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Nam, cũng như việc tổ chức bầu chọn và tuyên dương các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của Vùng mỏ... đều đạt hiệu quả thiết thực, là những việc làm rất ý nghĩa, nhân văn.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn trao giải cho các tác giả đoạt giải vàng Liên hoan nghiệp vụ báo chí Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh lần I - năm 2019. Ảnh: Minh Hà

- Vậy bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Hội là gì, thưa đồng chí?

+ Tôi cho rằng, bài học kinh nghiệm cần đặt lên hàng đầu là phải luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Hội, Luật Báo chí và đặc biệt là những chỉ đạo, định hướng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Báo chí là phương tiện, công cụ tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Vì vậy, từ tôn chỉ mục đích đến hành động đều phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó là phải luôn đoàn kết, sáng tạo, vì nếu không sẽ không làm được việc gì thành công cả. Cần thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh; chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm báo có phẩm chất đạo đức, có uy tín và có năng lực, kiến thức, có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Rồi việc xây dựng quy chế cho mọi mặt công tác phù hợp với tình hình thực tế của Hội; thường xuyên mở rộng xã hội hóa hoạt động báo chí cũng đều rất quan trọng.

- Đồng chí cho biết, thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Đoàn công tác Hội Nhà báo tỉnh thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Tám (xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) do Hội nhận phụng dưỡng, tháng 7/2019. Ảnh: Minh Trụ

+ Hội Nhà báo và đội ngũ những người làm báo trên địa bàn cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã được ghi trong Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Về những nhiệm vụ cụ thể, tôi cho rằng cần tập trung vào các công việc sau đây:

Thứ nhất, cần phải hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần cùng tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tỉnh Quảng Ninh đang phát triển rất ấn tượng. Thông qua hoạt động nghiệp vụ của mình, tổ chức Hội và các hội viên nhà báo cần góp phần quan trọng vào việc xây dựng và lan tỏa thương hiệu, hình ảnh tỉnh Quảng Ninh.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức cho đội ngũ người làm báo trên địa bàn thực hiện hiệu quả; từ đó góp phần xây dựng cơ quan báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện việc học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, đặc biệt là trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đã hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí thành Trung tâm Truyền thông tỉnh, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, thực hiện tác phẩm báo chí đa phương tiện.

Thứ tư, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển nhanh chóng, tình hình vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo diễn biến phức tạp, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý đội ngũ người làm báo, để giúp phóng viên và hội viên nhà báo chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội, chấp hành nghiêm Luật Báo chí 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Thứ năm, cần tiếp tục làm tốt các hoạt động xã hội - từ thiện, vì cộng đồng như đã làm được trong thời gian qua. Để từ đó khẳng định tốt hơn nữa vị thế, vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trên địa bàn.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Hằng (Thực hiện)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/ky-niem-60-nam-thanh-lap-hoi-nha-bao-quang-ninh-3012-1959-2019-tiep-tuc-khang-dinh-tot-hon-nua-vi-the-vai-tro-cua-to-chuc-hoi-nha-bao-2465749/