Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Ngày 26-6, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2020. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP; Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng.

Cụ thể, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác Biên phòng; tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 16 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; báo cáo Chính phủ Dự án Luật Biên phòng Việt Nam trình Quốc hội; tham mưu cho Ban Bí thư ban hành Kết luận 68 về tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, xã trên địa bàn biên giới, biển đảo.

Đặc biệt, đã chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn, gian khổ, cùng chính quyền và nhân dân khu vực biên giới tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch, được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu, tạo điều kiện cho hoạt động lưu thông hàng hóa nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP.

Các đơn vị BĐBP đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của cán bộ tăng cường xã biên giới, đảng viên ở các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn, bản; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới...

Đồng thời, triển khai thực hiện các chương trình, mô hình, sáng kiến, phong trào, cuộc vận động đạt kết quả tốt, có tính nhân văn và lan tỏa sâu rộng như: Chương trình “Xuân Biên phòng” ở 3 cấp; mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã nhận nuôi 355 cháu.

Thiếu tướng Lê Đức Thái báo cáo kết quả công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: Thành Chung

Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai chủ động, tích cực, hiệu quả và nhiều đổi mới; đã thiết lập cơ chế chia sẻ, trao đổi thông tin về công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ trang bị, vật tư y tế cho các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu của Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả. Các đơn vị đã xác lập, đấu tranh thành công 61 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ 4.745 vụ/11.628 đối tượng; thu giữ 2.022kg ma túy, 373 tấn than, hơn 1 triệu lít dầu, 3,36 tấn pháo nổ, 518kg thuốc nổ, 465.702 bao thuốc lá, 52 tấn đường và nhiều tang vật khác. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ để điều tra xác minh khoảng 55 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là đi sâu làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế nhằm xác định phương hướng, biện pháp khắc phục, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng 6 tháng cuối năm 2020.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ 5 từ trái sang) trao đổi cùng các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng trong 6 tháng đầu năm.

Để thực hiện tốt công tác Biên phòng 6 tháng cuối năm 2020, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt 5 nội dung sau: Tăng cường rà soát lại tất cả chương trình, kế hoạch 2020 để đối chiếu với 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu.

Quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới quốc gia; tiếp tục duy trì các tổ, chốt chặn dịch qua biên giới; tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở ngăn chặn dịch bệnh; phát hiện xua đuổi các tàu thuyền nước ngoài vi phạm lãnh hải, vận động ngư dân chấp hành pháp luật khi hoạt động trên các vùng biển.

Tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ BĐBP. Chăm lo xây dựng cơ quan đơn vị chính quy, vững mạnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương. Quan tâm hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe và chính sách cho của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng...

Mai Anh - Thành Chung

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tiep-tuc-khang-dinh-vai-tro-quan-trong-tren-tuyen-dau-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-post430245.html