Tiếp tục khởi tố Trần Công Xuân, biệt danh '9 Xuân' về Tội tổ chức đánh bạc

Ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh,TP Cần Thơ cho biết, đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Trần Công Xuân, biệt danh '9 Xuân' (53 tuổi), ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ và đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn về tội danh Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước đó, ngày 10/ 1/2021, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tiến hành bắt quả tang 52 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời mời 100 đối tượng khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa điểm lò sấy lúa của ông Trần Văn Cát thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ về trụ sở cơ quan Công an làm việc. Công an đã tạm giữ tang vật gồm: số tiền trên 2,3 tỷ đồng, 131 xe mô tô các loại, 17 xe ô tô cùng nhiều tang vật…

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định vào thời gian trên tại lò sấy lúa của ông Trần Văn Cắt thuộc ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ, Nguyễn Minh Trọng,Trịnh Lâm Đô cùng đồng bọn đã tổ chức cùng một lúc 2 chiếu bạc bao gồm, đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền cho khoảng 200 con bạc đến từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang tham gia sát phạt nhau cụ thể:

Đối với chiếu bạc đá gà ăn thua bằng tiền, trong ngày 10/1/2021 cho đến khi lực lượng Công an bắt quả tang, đã có 4 độ gà diễn ra, 1 độ gà sả cựa không đá và 1 độ gà chuẩn bị thả đá thì bị bắt quả tang với tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong các độ gà hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó thu tiền xâu được số tiền 65,8 triệu đồng...

Đối với chiếu bạc là sòng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, các bị can cùng đồng bọn tổ chức lắc tài xỉu được khoảng 30 ván với tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 200 triệu đồng và thu lợi bất chính được số tiền gần 65 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố 29 bị can về tội “tổ chức đánh bạc” 1 bị can về tội “đánh bạc”, xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc trái phép đối với 39 đối tượng.

Nhận thấy vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh, ngày 16/7/2021 Viện KSND TP Cần Thơ ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền,

Đối với Hành vi của Trần Công Xuân - tức "9 Xuân", mặc dù bị can không thừa nhận hành vi giúp sức cho Đô và Trọng tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định, Xuân là người kết nối, giới thiệu đề Trịnh Lâm Đô và Nguyễn Minh Trọng gặp nhau hợp tác, bàn bạc thống nhất tổ chức trường gà và sòng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại lò sấy lúa bỏ hoang của ông Trần Văn Cắt ngụ ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và đã bị lực lượng Công an Thành phố Cần Thơ bắt quả tang vào ngày 10/1/2021. Trong đó những lần Đô và Trọng gặp nhau để bàn bạc tổ chức đánh bạc thì đều đến nhà Xuân nên Xuân biết Đô và Trọng hợp tác đẻ tổ chức đánh bạc, do đó Xuân đã chi tiền để thuê người mua vật tư về gắn hệ thống đèn chiếu sáng ở trong sân gà, kêu những người khác quét dọn sân gà để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, điện thoại rủ rê, lôi kéo bị can đến tham gia đánh bạc và làm biện gà tại sân gà.

"9 Xuân" bị bắt tạm giam giam trong vụ án đốt nhà đội trưởng CSHS quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Xét thấy hành vi của Trần Công Xuân đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điểm b. khoán 2. Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với vai trò đồng phạm giúp sức. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can và đã được Viện KSND cùng cấp ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Hiện Giám đốc Công an TP Cần Thơ đang trực tiếp chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Như DNVN đã thông tin, ngày 9/10, Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã có quyết định truy tố bị can Trần Công Xuân (52 tuổi), Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi), Hồ Thanh Hải (33 tuổi) về Tội Hủy hoại tài sản, Trịnh Thanh Tú (30 tuổi) về tội Che giấu tội phạm và Nguyễn Minh Tới (39 tuổi, tất cả cùng ở quận Thốt Nốt) về tội "Không tố giác tội phạm" trong vụ án tổ chức đốt nhà đội trưởng Cảnh sát hình sự quận Thốt Nốt.

Mai Trâm

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/can-tho-trum-xa-hoi-den-biet-danh-9-xuan-tiep-tuc-bi-khoi-to-toi-to-chuc-danh-bac/20211019100442805