Tiếp tục là cầu nối, đóng góp nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia (*)

Hôm nay, tôi rất phấn khởi, vui mừng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương tới dự và chung vui cùng lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, giai đoạn 1979-1989, vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng-phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta trao tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Cách đây hơn 40 năm, trước những tội ác tày trời, vô cùng dã man, tàn ác của bè lũ Khmer Đỏ đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia; thể theo lời kêu gọi khẩn thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia đề nghị Việt Nam giúp đỡ giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, ngày 7-1-1979, Quân tình nguyện Việt Nam cùng quân và dân Campuchia đã đánh đổ Khmer Đỏ, chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại thế kỷ 20, khép lại trang lịch sử đen tối của dân tộc Campuchia, mở ra kỷ nguyên mới, hồi sinh, phát triển toàn diện của đất nước và dân tộc Campuchia.

Sau khi thoát khỏi thảm họa diệt chủng, đất nước Chùa Tháp đi lên từ đống tro tàn, đổ nát, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách và sự chống đối quyết liệt của tàn quân Khmer Đỏ. Trước tình hình đó, thể theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân Campuchia, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia đề nghị Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp Campuchia ngăn chặn chế độ diệt chủng quay trở lại, bảo vệ công cuộc hồi sinh đất nước, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, xây dựng lại toàn bộ hệ thống chính trị và các thiết chế văn hóa-xã hội của đất nước Campuchia, giúp nhân dân Campuchia khôi phục sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình”, đáp ứng đề nghị của bạn, Đảng, Nhà nước ta đã cử lực lượng chuyên gia sang giúp Campuchia ở tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, an ninh, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Trong hơn 10 năm, từ năm 1978 đến 1989, đã có gần 3,5 vạn chuyên gia Việt Nam sang giúp Campuchia. Trong Ban lãnh đạo đoàn chuyên gia có các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh và nhiều cán bộ cấp cục, vụ ở Trung ương và cấp sở ở địa phương, được cơ cấu trong thành phần: Đoàn chuyên gia Trung ương Đảng (Ban B68), Đoàn chuyên gia Chính phủ (A40), Đoàn chuyên gia Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng (Đoàn 478), Đoàn chuyên gia An ninh (K79), Đoàn chuyên gia TP Hồ Chí Minh (A50), Đoàn chuyên gia cấp tỉnh của 18 tỉnh, thành phố.

Có thể nói trong hơn 10 năm gian khổ ấy, cùng với Quân tình nguyện, đội ngũ chuyên gia Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đem hết công sức, trí tuệ, xương máu của mình với tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, giúp đỡ kịp thời, vô tư, chí tình, chí nghĩa, cùng nhân dân Campuchia bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, ngăn chặn không để chế độ diệt chủng quay trở lại. Đất nước Campuchia, từ đống đổ nát, hoang tàn dưới chế độ Khmer Đỏ diệt chủng, đã thật sự hồi sinh kỳ diệu, mọi người dân đều có quyền được sống, có quyền được mưu cầu hạnh phúc. Một đất nước Campuchia có chủ quyền với hệ thống chính trị mới được xây dựng từ Trung ương đến địa phương, cùng với những thiết chế văn hóa-xã hội bảo đảm sự độc lập và quyền tự chủ, là nền tảng vững chắc để từng bước phát triển và tự mình đảm đương nhiệm vụ bảo vệ vững chắc các thành quả cách mạng. Năm 1989, sau khi hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ được giao, lực lượng chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam về nước đảm trách nhiệm vụ mới.

Công lao và sự hy sinh to lớn của đội ngũ chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam mãi mãi được Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia ghi nhận, đánh giá cao. Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni và lãnh đạo Đảng CPP, Nhà nước Campuchia đã khẳng định: “Để có một đất nước Campuchia phát triển toàn diện như ngày nay không thể tách rời sự giúp đỡ quý báu, to lớn, kịp thời, có hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng chuyên gia các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương đã giúp cách mạng Campuchia từ những ngày đầu thoát khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng cho đến khi lực lượng cách mạng Campuchia tự đảm đương được nhiệm vụ của mình”.

Công lao to lớn đó của cán bộ, chiến sĩ, bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam mãi mãi được lịch sử hai dân tộc Việt Nam và Campuchia khắc ghi, được nhân loại tiến bộ ghi nhận, không gì có thể xuyên tạc được sự thật lịch sử ấy. Và sự thật đã chứng minh: Ngày 16-11-2018, sau nhiều năm xét xử, Tòa án đặc biệt trong tòa án của Campuchia dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (ECCC) đã chính thức ra phán quyết, tuyên án tù chung thân các tên đầu sỏ của chế độ Khmer Đỏ phạm tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh, tội ác diệt chủng. Phán quyết của Tòa án đặc biệt đã trả lại công bằng, công lý cho nhân dân Campuchia, nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ diệt chủng; đồng thời, khẳng định đanh thép tính chính nghĩa về sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia trong thời gian đó.

Huân chương Sao Vàng-phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ta trao tặng lực lượng chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, giai đoạn 1979-1989, là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công lao to lớn của đội ngũ chuyên gia Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí chuyên gia Việt Nam nhân niềm vui và vinh dự to lớn này.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bạn, trở về nước, các cựu chuyên gia tiếp tục công tác trên các cương vị khác nhau và có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ta. Ban liên lạc cựu chuyên gia đã có nhiều hoạt động thiết thực, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam, qua đó góp phần củng cố, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Tôi mong rằng, phát huy truyền thống của đội ngũ cựu chuyên gia giúp Campuchia, các đồng chí tiếp tục là cầu nối, đóng góp nhiều hơn nữa cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, cho sự phát triển của hai dân tộc.

Nhân buổi lễ hôm nay, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước; quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện, hợp tác và nhiệt tình giúp đỡ lực lượng chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả của mình. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia tiếp tục phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Nhân dịp này, xin gửi đến các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, cựu chuyên gia, cựu Quân tình nguyện Việt Nam đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu giúp đất nước Campuchia tình cảm thân thiết và lời thăm hỏi ân cần nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia cùng với gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phát biểu của đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

------------------------------

(*) Đầu đề của Báo Quân đội nhân dân

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/tiep-tuc-la-cau-noi-dong-gop-nhieu-hon-nua-cho-tinh-huu-nghi-doan-ket-giua-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-campuchia-582289