Tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp

Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV đã khép lại chương trình nghị sự với dấu ấn đậm nét. Đại diện cơ quan dân cử các địa phương tin tưởng, với tinh thần đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp của Quốc hội và trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua sớm phát huy hiệu quả; tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, điều hành kỳ họp của Quốc hội sẽ tiếp tục lan tỏa tới kỳ họp HĐND các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình BÙI ĐỨC HINH: Đánh giá cao điều hành rất khoa học, linh hoạt của Chủ tọa

Sau 22,5 ngày làm việc trách nhiệm, dân chủ, hiệu quả, Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, được cử tri và nhân dân đánh giá cao. Trên cơ sở bàn thảo kỹ lưỡng, Quốc hội đã thông qua một số dự án luật quan trọng; nhiều vấn đề bức thiết của đất nước được đưa ra bàn thảo, trong đó có việc phục hồi và phát triển kinh tế. Đặc biệt, việc Quốc hội quyết định lùi lại thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do cần thêm thời gian nghiên cứu, xem xét thấu đáo hơn. Đây là quyết định đúng đắn thể hiện trách nhiệm của Quốc hội với cử tri, đồng bào cũng như trước vận mệnh, yêu cầu phát triển thực tiễn của đất nước.

Quá trình làm việc của kỳ họp còn cho thấy, hoạt động Quốc hội đang ngày càng đổi mới. Thông qua việc giám sát lại các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn lần này đã thể hiện đậm nét tính dân chủ, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đổi mới cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, các thành viên của Chính phủ cũng đã nỗ lực phối hợp, nắm chắc vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết các vấn đề đặt ra. Nhờ đó, nhiều vấn đề “nóng” được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đã được sáng tỏ, như: vướng mắc trong giải ngân đầu tư công; chậm tiến độ triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tỷ lệ hoàn thành quy hoạch của các địa phương hay những trăn trở về các lĩnh vực y tế, giáo dục, hệ thống tín dụng, ngân hàng.

Tôi cũng đặc biệt đánh giá cao vai trò điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch Quốc hội điều hành rất khoa học, linh hoạt, gợi mở và khích lệ để các đại biểu nêu các câu hỏi, vấn đề chất vấn các thành viên Chính phủ; đồng thời, động viên kịp thời để các Bộ trưởng tự tin, trả lời các vấn đề đại biểu nêu ra. Qua đó, đưa ra những giải pháp, yêu cầu hiệu quả, sát thực tiễn, đáp ứng mong đợi của nhân dân.

Thành công của kỳ họp tiếp tục khẳng định quyết tâm đổi mới của Quốc hội, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Những đổi mới, điểm nhấn của Kỳ họp thứ Sáu chắc chắn sẽ được HĐND các địa phương, trong đó có HĐND tỉnh Hòa Bình nghiên cứu, học tập, để việc tổ chức các kỳ họp HĐND cũng ngày càng đổi mới, hiệu quả thiết thực hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang HOÀNG VĂN VỊNH:Tin tưởng các luật, quyết sách sớm đi vào cuộc sống

Qua theo dõi, tôi thấy Kỳ họp thứ Sáu có nhiều đổi mới với khối lượng công việc phải hoàn thành, quyết định rất lớn đã tạo được dấu ấn đối với nhiều cử tri, nhân dân cả nước. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cách thức tổ chức kỳ họp rất chuyên nghiệp, linh hoạt. Những nội dung đưa ra thảo luận cũng rất sôi nổi, thẳng thắn. Cụ thể, có 2 nội dung lớn là Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đây là những luật được dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp này, nhưng qua thảo luận, các ĐBQH đã chỉ ra những vấn đề cần được tiếp tục trao đổi lại và hoàn thiện. Lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của đại biểu tại các phiên thảo luận này, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua và chuyển sang kỳ họp sau để tiếp tục hoàn thiện. Điều này cho thấy, Quốc hội không chạy theo tiến độ hay kế hoạch, mà điều quan trọng nhất phải có được những bộ luật thực sự chất lượng, giải quyết được những vấn đề phát sinh, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực tiễn.

Tôi cũng ấn tượng với kết quả của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Sáu, bởi đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 Bộ trưởng, trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu. Các ĐBQH đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp để khắc phục, trong đó có các giải pháp kèm lộ trình cụ thể.

Tôi tin tưởng rằng, những luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần giải quyết được những vấn đề đang tồn tại, phát sinh từ thực tiễn trong đời sống của nhân dân và kinh tế - xã hội của đất nước.

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An LÔ THỊ KIM NGÂN: Quốc hội ngày càng dân chủ, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Theo dõi diễn biến Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV, tôi cảm nhận rõ nét không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm cao. Quốc hội đã đưa ra bàn thảo và quyết định nhiều vấn đề quan trọng từ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…

Đặc biệt, qua theo dõi các phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp, có thể thấy, kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần thường xuyên, liên tục đổi mới cả về nội dung, cách tổ chức; phát huy năng lực, trí tuệ và sự hiểu biết sâu, rộng của đại biểu tham gia thảo luận, quyết định từng vấn đề… Điều đó thể hiện rõ trong việc các đại biểu cho ý kiến về các dự án luật, kể cả những luật cho ý kiến lần đầu hay chuẩn bị thông qua.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành một trong những công việc rất quan trọng đánh dấu giữa nhiệm kỳ khóa XV, đó là thực hiện quyền giám sát tối cao thông qua hoạt động lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã đánh giá khách quan, trung thực về kết quả đạt được trên các lĩnh vực của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đây không chỉ là sự ghi nhận, đánh giá, mà còn là gửi gắm kỳ vọng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, nhân dân và cử tri đối với các Bộ trưởng, Trưởng ngành trong thời gian tới.

Tôi cũng đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành nắm chắc thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách, cơ bản đã trả lời thẳng thắn, giải trình nghiêm túc, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đề ra giải pháp khắc phục kèm lộ trình cụ thể…

Thành công của kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội "Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm", một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, nhân dân.

TRẦN TÂM - DIỆP ANH -TRỌNG HIẾU thực hiện

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-lan-t%E1%BB%8Fa-tinh-th%E1%BA%A7n-doi-moi-chuyen-nghiep-i352334/