Tiếp tục mở các đợt cao điểm ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả dịp Tết Nguyên đán

Sáng 7-1, đoàn công tác Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, kiểm tra việc triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Bộ Chỉ huy BĐBP Long An.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Việt Đức

Năm 2019, BĐBP Long An đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên biên giới. Đồng thời, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh giáp ranh của Vương quốc Campuchia, phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Năm 2019, BĐBP Long An đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 146 vụ/61 đối tượng, tang vật, phương tiện. Tịch thu tang vật gồm: 74,470 kg ma túy các loại, 143.250 gói thuốc lá ngoại, 140 máy lạnh, 17 xe ô tô, 98 xe máy... Tổng trị giá hàng hóa hơn 10 tỷ đồng.

Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP Long An nhân dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Việt Đức

Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận, đánh giá cao các mặt công tác của BĐBP Long An trong thời gian qua. Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu, thời gian tới, BĐBP Long An cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp công tác biên phòng; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới; chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các đường dây, ổ nhóm tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả...

Tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao; chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho đối tượng chính sách và hộ nghèo, không để hộ dân nào vì túng thiếu mà không có Tết.

Minh Luận - Việt Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-tuc-mo-cac-dot-cao-diem-ngan-chan-hoat-dong-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-dip-tet-nguyen-dan/