Tiếp tục mời CEO Alibaba lên làm việc: Nhận định nóng

Luật sư cho rằng, việc giám đốc Công ty Alibaba không đến làm việc theo lời mời của Sở Thông tin thể hiện thái độ coi nhẹ cơ quan chức năng.

Mới đây, liên quan đến sự việc ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty CP Địa ốc Alibaba không đến làm việc theo giấy mời, Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, sẽ tiếp tục gửi giấy mời lần 2, nếu ông Luyện vẫn không đến thì đơn vị sẽ áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành để xử phạt ông Luyện.

Chiều 27/7, trao đổi với PV trước thông tin trên, luật sư Trương Xuân Tám, Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn luật sư Việt Nam nhận định, nếu sau khi được Sở Thông tin mời lần 2 nhưng ông Luyện vẫn không tới, ông Luyện sẽ chị bị xử lý hành chính.

"Việc mời tới trao đổi, nói chuyện là hành vi dân sự. Hơn nữa Sở thông tin truyền thông không phải là cơ quan điều tra, VKS nên đây là sự việc mang tính chất dân sự, không phải hình sự.

Do vậy, việc xử lý trong trường hợp này chỉ có thể xử phạt hành chính", luật sư Tám nói.

Được biết, trước đó Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu gửi giấy mời đích danh ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba đến làm việc vào lúc 9h ngày 26/7

Nội dung làm việc là liên quan đến phát ngôn mang tính miệt thị, xúc phạm Chủ tịch xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) cũng như lực lượng công an xã. Tuy nhiên, khi đến giờ làm việc theo thư mời, không thấy ông Luyện đến.

Một điều đáng chú ý khác, cùng khoảng thời gian Sở Thông tin mời ông Luyện lên làm việc, cụ thể là vào lúc 9h13 ngày 26/7, trang fanpage Địa ốc Alibaba livestream (phát trực tuyến) đoạn video trong đó ông Luyện đang đào tạo các nhân viên Alibaba tại một văn phòng ở TP.HCM.

Đoạn video livestream này kéo dài gần 50 phút.

CEO Địa ốc Alibaba trong đoạn video livestream đào tạo nhân viên phát sóng lúc hơn 9h sáng 26/7. Ảnh: Alibaba.

CEO Địa ốc Alibaba trong đoạn video livestream đào tạo nhân viên phát sóng lúc hơn 9h sáng 26/7. Ảnh: Alibaba.

Luật sư Tám nhìn nhận, việc ông Luyện livestream trong thời gian được triệu tập không được coi là tình tiết tăng nặng nhưng nó thể hiện rằng giám đốc Alibaba có thái độ thiếu tôn trọng, coi nhẹ và bất hợp tác với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, luật sư Trương Xuân Tám cho rằng, với những vi phạm của Alibaba đã đủ cơ sở để có thể khởi tố vụ án hình sự.

"Hành vi vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai trong trường hợp của Công ty Alibaba đã rõ, ví dụ như phân lô, bán nền, làm đường trên đất nông nghiệp chưa có quy hoạch, dự án chưa được duyệt đã chào bán cho người dân.

Rõ ràng hành vi phân lô bán nền trên đất nông nghiệp trước khi có quy hoạch được duyệt đấy là vi phạm quản lý đất đai. Công ty này đã từng bị xử lý hành chính về việc này, do đó có thể căn cứ để có thể khởi tố vụ việc hình sự được.

Các cơ quan vẫn chưa ra tay, xử lý để cho Alibaba tiếp tục có những hành vi coi thường pháp luật như vậy tôi cho rằng có sự chậm chễ", vị luật sư phân tích.

Trước đó, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ và Trưởng Công an xã Tóc Tiên, đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý những phát ngôn xúc phạm danh dự chủ tịch xã, uy tín lực lượng công an xã của ông Luyện trong ngày 24/5.

Sau đó, Công an tỉnh đã mời ông Luyện đến làm việc. Tuy nhiên, xét thấy các phát ngôn của ông Luyện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, nên cơ quan công an chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin - Truyền thông xử lý theo quy định.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/tiep-tuc-moi-ceo-alibaba-len-lam-viec-nhan-dinh-nong-3384579/