Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Báo Quân khu 7

Cục Chính trị Quân khu 7 vừa tổ chức sơ kết 2 năm (2016-2018) thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động báo chí Quân khu 7, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Bắc, Tổng biên tập Báo Quân khu 7, cho biết: Hiện nay, Báo Quân khu 7 xuất bản mỗi tuần 1 số, mỗi số 12 trang, số lượng phát hành 5.000 bản. Từ năm 2016-2018, báo đã in và phát hành gần 200 kỳ với số lượng hơn 1 triệu bản. Ngoài ra còn có các ấn phẩm đặc biệt dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm… Báo Quân khu 7 đã tổ chức 2 cuộc thi viết: Ký ức chiến tranh và cuộc sống thời bình; Gương người tốt, việc tốt và các đợt sáng tác ảnh thu đông đảo các đối tượng tham gia. Báo in đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phản ánh khá toàn diện các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu, nhất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần tích cực định hướng nhận thức, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng, nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang và các địa phương.

Truyền hình quân khu sản xuất chương trình theo ký kết với Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (từ năm 2016 đến nay, thời lượng phát sóng 30 phút). Chất lượng, nội dung chương trình đa dạng, phong phú. Chương trình đã được Đài Phát thanh-truyền hình 8 tỉnh trên địa bàn phát sóng lại vào khung giờ thích hợp. Trong giai đoạn 2016-2018, truyền hình quân khu đã phát sóng 180 chương trình với hơn 1.000 phóng sự, ghi nhanh, gương người tốt, việc tốt và gần 2.200 tin tổng hợp.

Quang cảnh hội nghị.

Chương trình phát thanh được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam gồm 108 chương trình, thời lượng 60 phút/chương trình.

Báo Điện tử (Quân khu 7 Online) chính thức ra mắt ngày 25-3-2016. Đến nay, báo đã đăng tải gần 9.800 tin, bài; gần 500 phim, clip; 156 chương trình truyền hình. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người truy cập.

Phát biểu chỉ đạo hoạt động của Báo Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh: Qua 2 năm thực hiện đề án, Báo Quân khu 7 có sự phát triển về mọi mặt. Cơ sở vật chất được trang bị tốt hơn, đầy đủ hơn. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên 95% đạt trình độ đại học… Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận. Thời gian tới, Báo Quân khu 7 cần có sự khái quát cao hơn, tránh đi theo đường mòn, lối cũ, nâng cao chất lượng tin, bài và tốc độ truy cập; cần có những bài chuyên sâu, vệt đợt cụ thể; coi trọng xây dựng nhân lực chất lượng cao, bám sát các hoạt động trên địa bàn để kịp thời tuyên truyền nhanh và hiệu quả; chủ động bổ sung nâng cấp phương tiện, mở rộng mối quan hệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương… để Báo Quân khu 7 ngày càng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-bao-quan-khu-7-568232