Tiếp tục nâng cao hiệu quả Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa'

Trong hai ngày 25 và 26-6, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương Phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' (Phong trào) làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra một số cơ quan, đơn vị tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn đã đến kiểm tra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Cẩm Phả; Khu dân cư Bình Sơn, phường Cẩm Sơn, TP. Cẩm Phả; Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả; Ban chỉ huy quân sự TP. Cẩm Phả; làm việc với BCĐ Phong trào của TP. Cẩm Phả và BCĐ của tỉnh Quảng Ninh. Tại các buổi kiểm tra, làm việc, thay mặt BCĐ Trung ương Phong trào, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại cơ quan, đơn vị mình; đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất đi đôi với chăm lo xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc và chiến sĩ LLVT; cấp ủy, chính quyền các địa phương kết hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đơn sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả

Sau khi nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng con người Việt Nam trong bối cảnh thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách Nhà nước về phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động, công tác, vào mỗi con người và tổ chức, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra nơi làm việc ở Ban chỉ huy quân sự TP Cẩm Phả

Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng 28 suất quà (mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng) tặng dòng họ, gia đình tiêu biểu trong thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở TP. Cẩm Phả.

Tin, ảnh: HẢI TUẤN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-doan-ket-xay-dung-doi-song-van-hoa-580847