Tiếp tục nâng chất đội ngũ cán bộ Mặt trận

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiệm kỳ mới, Mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần vào công tác xây dựng đô thị văn minh, hiện đại...

MTTQ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện, dự thảo nghị quyết của HĐND TP.

MTTQ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện, dự thảo nghị quyết của HĐND TP.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ các cấp TP và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp nhân dân, để mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Hai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và các phong trào do các tổ chức thành viên phát động đạt được kết quả phấn khởi. Thực hiện cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo” và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động 474,6 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; đã xây dựng 3.325 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo số tiền hơn 132 tỷ đồng; tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, rà soát, phân loại hộ nghèo để hỗ trợ thoát nghèo bền vững, thực hiện phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ”.

Tích cực thi đua phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” đã tiếp nhận 249 giải pháp sáng tạo kỹ thuật thuộc 6 lĩnh vực: Công nghiệp, Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, y dược, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, nông nghiệp – tài nguyên môi trường. Lực lượng thanh thiếu niên đã có 7 lần tổ chức hội thi sáng tạo thu hút hơn 3.400 sản phẩm/mô hình sáng tạo của các em thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố; phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật thành phố tuyên dương 69 công trình sáng tạo khoa học kỹ thuật; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tuyên truyền Luật Hợp tác xã và vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã…

Bên cạnh việc thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam về thực hiện các phong trào, cuộc vận động, nhiệm kỳ qua MTTQ các cấp TP Cần Thơ thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận đã tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu phù hợp, chú trọng đề cao năng lực tham mưu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có kế hoạch bảo đảm về số lượng, chất lượng. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận chuyên trách đi vào những kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, đối tượng đặc thù.

Chia sẻ với Đại đoàn kết về mục tiêu của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phan Thị Hồng Nhung cho biết: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của MTTQ các cấp thành phố; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đại diện, tăng cường đồng thuận xã hội; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố; thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Mặt trận các cấp thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới...

Thực hiện cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, “Ngày vì người nghèo” và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã vận động 474,6 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội; đã xây dựng 3.325 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo số tiền hơn 132 tỷ đồng; tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, rà soát, phân loại hộ nghèo để hỗ trợ thoát nghèo bền vững, thực hiện phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ”.

Quốc Trung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tieng-noi-co-so/tiep-tuc-nang-chat-doi-ngu-can-bo-mat-tran-tintuc438391