Tiếp tục nâng tầm công tác xúc tiến thương mại

Theo thông tin của Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) Bộ Công thương, trong năm 2019, Bộ đã phê duyệt và thực hiện 205 đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về XTTM với tổng kinh phí 125 tỷ đồng. Kết quả đã hỗ trợ hơn 5.000 lượt doanh nghiệp (DN) tham gia các hoạt động XTTM tại Việt Nam và nước ngoài; thu hút hơn một triệu lượt khách thương mại đến tham gia giao dịch tại các sự kiện; thực hiện hơn 100 nghìn lượt giao dịch thương mại có khả năng đi đến đặt hàng, ký hợp đồng...

Có thể nói, Chương trình cấp quốc gia về XTTM đã thật sự đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua, góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc kỷ lục mới 500 tỷ USD. Ðồng thời, đến nay, hàng hóa của Việt Nam đã có mặt tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều thị trường có yêu cầu quy chuẩn, chất lượng cao như: Mỹ, Nhật Bản, liên hiệp châu Âu (EU), Hàn Quốc,... Nhiều DN chia sẻ, việc tham gia các chương trình cấp quốc gia về XTTM đã giúp thương hiệu của DN Việt Nam được biết đến nhiều hơn, thậm chí không ít DN sau khi tham gia đã ký được hợp đồng tiêu thụ cho cả năm. Những kết quả tích cực này đã giúp DN có thêm động lực để phát triển sản xuất, kinh doanh và tiếp tục nỗ lực mang sản phẩm của mình ra thế giới.

Không những vậy, các kỳ triển lãm, sự kiện được tổ chức trong nước còn giúp DN dễ dàng tiếp cận, hợp tác với các đối tác, bán hàng ngay tại “sân nhà”, qua đó tiết kiệm chi phí.

Chương trình cấp quốc gia về XTTM đã làm tốt vai trò nòng cốt, nền tảng trong hoạt động XTTM chung của cả nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ DN có hiệu quả trong việc củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu; phát triển thị trường trong nước, khai thác thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; đóng góp vào kết quả chung xuất khẩu và thương mại trong nước. Mặt khác, hiệu quả từ những hoạt động này đã góp phần làm nên “điểm sáng” về xuất nhập khẩu của nền kinh tế Việt Nam năm 2019. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, dù mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu khoảng 7,8% của năm nay đã đạt được chỉ tiêu Quốc hội giao, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so mức tăng của năm 2018 (12,2%), trong khi bối cảnh nền kinh tế thế giới đang tiếp tục diễn biến xấu và phức tạp, thương mại toàn cầu suy giảm,...

Để hỗ trợ xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, bền vững trong năm 2020 cũng như các năm tiếp theo, công tác XTTM vẫn cần được cải thiện nhiều hơn nữa. Cụ thể, Bộ Công thương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, các hiệp hội, ngành hàng, các địa phương để triển khai, nâng cao hiệu quả các hoạt động XTTM, hướng tới duy trì và phát triển tốt thị trường trọng điểm, thị trường có các hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng như phát triển thị trường mới; đổi mới cách thức triển khai phương thức XTTM truyền thống theo chiều sâu, tăng cường các dịch vụ gia tăng hỗ trợ DN đạt được hiệu quả cao nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hoạt động XTTM mới qua môi trường kỹ thuật số. Tiếp tục nghiên cứu triển khai hình thức trưng bày, giới thiệu và xuất khẩu hàng hóa qua sàn giao dịch thương mại điện tử. Ðồng thời, xây dựng chiến lược quảng bá ngành hàng và đẩy mạnh tuyên truyền xuất khẩu trên các kênh quốc tế; triển khai các hoạt động đào tạo phát triển sản phẩm chuyên sâu, hỗ trợ DN tham gia khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

CHÍ CÔNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/cung-suy-ngam/item/42896202-tiep-tuc-nang-tam-cong-tac-xuc-tien-thuong-mai.html