Tiếp tục nghi vấn tại môn cờ vua Hội khỏe Phù Đổng Quận 9
Giải bơi Hội khỏe Phù Đổng TPHCM năm học 2019-2020 chưa hết uẩn khúc thì mới đây, nhiều phụ huynh có con em dự thi môn cờ vua Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) Quận 9 tiếp tục đâm đơn khiếu nại về việc không minh bạch trong quy trình tổ chức giải.
Phụ huynh tố có gian lận tại HKPĐ Quận 9
Phán ánh tới Báo Công lý & Xã hội, một số phụ huynh có con em dự thi môn cờ vua HKPĐ Quận 9 năm học 2019-2020 tỏ ra rất bức xúc về việc Ban tổ chức HKPĐ Quận 9 tự ý thay đổi mục đích tổ chức giải đấu và có sự gian lận, thiếu minh bạch trong việc tuyển chọn, làm sai lệch kết quả thi đấu của các thí sinh.
Cụ thể trong Điều lệ HKPĐ TPHCM năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ban hành ngày 3/9/2019, mục đích giải HKPĐ là tuyển chọn lực lượng huấn luyện viên, vận động viên vào đội tuyển học sinh Thành phố tham dự HKPĐ toàn quốc năm 2020. Tuy nhiên tại Kế hoạch 274 ngày 20/9/2019 của UBND Quận 9 về việc tổ chức HKPĐ Quận 9 năm học 2019-2020 thể hiện mục đích là phát hiện và tuyển chọn những học sinh tài năng thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên (VĐV) năng khiếu của quận để thành lập đội tuyển tham dự giải HKPĐ Thành phố năm học 2019-2020.
Theo các phụ huynh, việc thay đổi mục đích đã vô tình tạo sự mập mờ trong công tác tuyển chọn VĐV thi đấu cấp Thành phố vì các huấn luyện viên có thể tùy chọn VĐV vào đội tuyển mà không căn cứ vào kết quả thi đấu tại quận nhà. Cũng theo phản ánh, ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng Ban tổ chức bộ môn cờ vua tại HKPĐ Quận 9 có dấu hiệu vi phạm, làm sai lệch kết quả để tự ý đưa học sinh của mình vào đội tuyển.
Cụ thể trường hợp em Đặng Trần Tuấn Huy xếp hạng 4 trên tổng số 31 VĐV tham dự và đồng hạng Huy chương đồng nhưng em Huy lại được chọn vào đội tuyển cùng với em Nguyễn Minh Dương (đạt Huy chương vàng) để thi đấu. Còn trường hợp hai em hạng hai và hạng ba lại bị loại.
Mặt khác, phụ huynh nghi vấn ông Trí có hành vi đánh tráo nội dung thi đấu giữa các thí sinh. Theo đó kết quả thi đấu khối 4, 5 dành cho nam, em Nguyễn Tuấn Anh (5/2 Lê Văn Việt) đạt Huy chương vàng, em Schluter Tony Christian (5/6 Trường Thạnh) đạt Huy chương bạc và em Đặng Quang Thiện (5/8 Phước Bình) đạt Huy chương đồng. Nhưng ông Trí đã chuyển em Tuấn Anh sang thi đấu nội dung cờ nhanh, khá ngạc nhiên khi đây lại là nội dung em không được luyện tập và thi đấu ở HKPĐ Quận 9. Còn 2 em Tony Christian và Quang Thiện được chọn thi đấu cờ tiêu chuẩn.
Theo tìm hiểu, hai thí sinh Đặng Trần Tuấn Huy và Đặng Quang Thiện đang tham gia lớp học cờ vua riêng của ông Trí tại địa chỉ số 44 Diệp Minh Tuyền, Khu dân cư Gia Hòa, phường Phước Long B, Quận 9. Nhiều phụ huynh nghi ngờ, có phải ông Trí đang lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái các nội dung tại môn cờ vua HKPĐ Quận 9 và có sự thiên vị cho học sinh riêng của mình không?
Trung tâm TDTT bác bỏ phán ảnh của phụ huynh
Ngày 5/12/2019, Trung tâm TDTT Quận 9 đã có Công văn số 94/CV-TDTT do ông Hồ Bửu Long ký tên trả lời phản ánh của phụ huynh. Công văn nêu rõ kế hoạch, điều lệ HKPĐ Quận 9 do Trung tâm TDTT soạn thảo và tham mưu UBND Quận 9 vì vậy không có việc tùy tiện thay mục đích của điều lệ khác với mục đích của kế hoạch HKPĐ UBND Quận 9. Tất cả các nội dung trong kế hoạch và điều lệ đều gắn liền với kế hoạch và điều lệ của HKPĐ TPHCM.
Liên quan đến phản ánh về việc ông Nguyễn Minh Trí là Trưởng ban tổ chức môn cờ vua tại HKPĐ Quận 9 có học trò tham gia giải đấu và ông có nhiều vi phạm cho học trò của mình. Trung tâm cho rằng đây là chuyện bình thường đối với tất cả các môn thể thao vì không thể có một Ban tổ chức độc lập tổ chức một môn thể thao cấp quận, Trưởng bộ môn từng môn thể thao là người nắm bắt chuyên môn duy nhất của Trung tâm TDTT là thành viên Ban tổ chức HKPĐ cấp quận. Học trò năng khiếu bộ môn cờ vua đang học trên địa bàn Quận 9 thì tham gia HKPĐ Quận 9 là bình thường, không có bất kỳ vi phạm nào, tương tự các bộ môn khác như bóng đá, bơi, cầu lông.
Tương tự việc phụ huynh tố ông Trí làm sai lệch kết quả thi đấu, trung tâm cho biết đây là năm đầu tiên Trung tâm TDTT thay đổi cách thức tổ chức môn cờ cũng như các môn thể thao khác. Danh sách các em đăng ký sẽ cho vào chương trình tự xếp lịch vì vậy nếu số lượng đăng ký lẻ thì chắc chắn sẽ có em được miễn vòng đầu. Tất cả các ván đấu đánh công khai vì vậy không thể thay đổi kết quả. Giải HKPĐ là giải phong trào, trình độ chênh lệch lớn, có những ván đấu trong vòng 1-2 phút đã kết thúc vì vậy không thể tổ chức thi đấu như giải chuyên nghiệp đánh 7 ván. Do giải chỉ đánh 5 ván nên trình độ những em thứ hạng đầu vẫn chưa đánh giá được thực chất, chỉ có HLV có chuyên môn mới đánh giá được năng lực của em.
Về việc phụ huynh tố giải đấu có sự gian lận thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao. Trung tâm cho biết khi được yêu cầu lập danh sách tham dự HKPĐ Thành phố, ông Trí lập danh sách 49 VĐV tham gia giải, trong đó có VĐV Nghiêm Ngọc Minh là cháu ông Ngọc Kiên Cường (người tố cáo-PV) được xếp thi đấu nội dung đồng đội khối tiểu học lớp 1+3, VĐV Nguyễn Tuấn Anh trường Lê Văn Việt thi đấu nội dung đồng đội khối 4+5. Xét thấy đây là nội dung khó đạt huy chương và trình độ còn hạn chế và kinh phí rất lớn. Ban giám đốc trung tâm quyết định chỉ cho tham gia nội dung cá nhân với 17 VĐV thi đấu, bỏ nội dung đồng đội nên HLV Trí không có sự phân biệt đối xử nào với các VĐV.
Mặt khác HKPĐ cấp quận nếu xét thấy trình độ VĐV mới không có khả năng tranh chấp huy chương , HLV có thể cân đối sắp xếp các em có tiềm năng để đạt thành tích sau này.
Vậy đằng sau môn cờ vua HKPĐ Quận 9 có uẩn khúc nào không? Việc Ban tổ chức HKPĐ Quận 9 cho rằng khiếu nại của phụ huynh không có cơ sở là đúng hay sai?
Được biết, vòng chung kết môn cờ vua HKPĐ Quận 9 diễn ra từ 20-24/10/2019 tại Trung tâm Thể dục thể thao Quận 9.