Tiếp tục nghiêm túc phòng, chống dịch Covid-19

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tuần qua cho thấy, các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, yêu cầu các quán karaoke, bar, quán game, nhà hàng ăn uống tuân thủ việc thực hiện thông điệp '5K'. Các cơ quan, công sở vẫn duy trì tăng cường kiểm tra việc thực hiện phòng dịch. Ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng tốt hơn.

Tất cả du khách vào chùa Thầy (huyện Quốc Oai) đều được nhắc nhở đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế

Ngày 17-4, trời mưa lớn nên nhiều tuyến phố ách tắc, nhưng việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới tại các điểm chờ xe buýt công cộng trên các phố Nguyễn Văn Cừ, Yên Phụ, Cầu Giấy, Giải Phóng..., lượng khách chờ đón xe đông đúc nhưng đều chấp hành việc đeo khẩu trang.

Ông Nguyễn Gia Trung, Thanh tra viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, tài xế và phụ xe buýt đều được trang bị kiến thức phòng, chống dịch như đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần và nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. Trường hợp hành khách cố tình không đeo khẩu trang đều được từ chối phục vụ một cách lịch sự.

Tương tự tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm..., người dân đeo khẩu trang khi ra, vào bến mới được phục vụ. Nhân viên bến xe thường xuyên làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Những người làm nghề dịch vụ như tài xế Grab, người bán hàng quán đều nghiêm túc đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần.

Trụ sở UBND quận Nam Từ Liêm lan truyền thông điệp phòng, chống dịch với hình ảnh trực quan sinh động để người dân biết và thực hiện nghiêm túc.

Việc phòng, chống dịch bệnh cũng được thực hiện nghiêm túc tại các cơ quan công sở. Cụ thể, tại trụ sở hành chính quận Nam Từ Liêm, khách đến liên hệ công tác đều phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Ngay lối vào trụ sở cơ quan đều có thông điệp khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Ông Đỗ Khắc Đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm cho biết, các trụ sở cơ quan từ quận đến các phường đều lan truyền thông điệp phòng, chống dịch với hình ảnh sinh động để người dân biết và thực hiện nghiêm túc.

Ghi nhận trong sáng 17-4, tại trụ sở UBND các phường trên địa bàn các quận nội thành, công tác phòng, chống dịch thực hiện rất tích cực. Có nhiều trụ sở UBND phường là địa điểm để người dân đến làm căn cước công dân gắn chíp, việc phòng, chống dịch được thực hiện chặt chẽ hơn. Đoàn viên, thanh niên đội mưa đo thân nhiệt cho khách và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) Tống Xuân Duy cho biết, phường thường xuyên duy trì các tổ tuyên truyền phòng, chống dịch dưới nhiều hình thức như phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa phóng thanh lưu động vào từng ngõ phố để nhân dân không chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh.

Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) Nguyễn Cảnh Quang cũng cho biết, phường yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với các tổ giám sát cộng đồng hằng ngày duy trì công tác kiểm tra, nhắc nhở và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn phòng dịch theo thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Đặng Thị Hồng, phường thành lập 13 tổ công tác do Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo, phân công chốt trực và kiểm soát liên tục, để kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn vi phạm như bày bán hàng quán ra vỉa hè, không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện thông điệp "5K"...

Người tham gia giao thông trên địa bàn xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Khảo sát thực tế tại địa bàn các xã: Sơn Đồng, Đức Thượng, Song Phương, Vân Côn... (huyện Hoài Đức), phóng viên ghi nhận người tham gia giao thông trên các tuyến đường vẫn tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng mặc dù trời mưa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, các đoàn kiểm tra của UBND huyện vẫn tiếp tục kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 20/20 xã, thị trấn và ghi nhận các địa phương đều triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố và huyện.

Cũng từ ngày 31-3 đến nay, do lực lượng chức năng tăng cường nhắc nhở, người dân tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch nên các địa phương chưa phát hiện, xử phạt thêm trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Người dân, tiểu thương tại chợ Vồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín luôn chấp hành đeo khẩu trang.

Ghi nhận tại chợ Vồi, xã Hà Hồi (huyện Thường Tín) trong ngày 17-4, phóng viên nhận thấy, người dân và các tiểu thương luôn tuân thủ việc đeo khẩu trang. Theo Chủ tịch UBND xã Hà Hồi Nguyễn Văn Vinh, dù dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, song chính quyền vẫn yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt tại những nơi đông người.

Do trên địa bàn xã Hà Hồi có chợ Vồi (nơi thường tập trung đông người), UBND xã đã yêu cầu Ban quản lý chợ duy trì kiểm tra việc phòng, chống dịch của các tiểu thương và người mua hàng; yêu cầu bố trí 2 điểm sát khuẩn, kiểm tra tại cổng vào và ra. Bên cạnh đó, xã Hà Hồi vẫn duy trì 6 đội kiểm tra, tuần tra công tác phòng, chống dịch tại các thôn, xóm, tuyên truyền để người dân không lơ là trong phòng, chống dịch...

Du khách đi lễ tại chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất) chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ngày 17-4, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, để công tác quản lý bảo vệ di tích nói chung và quản lý tốt các hoạt động trong và ngoài khuôn viên di tích nói riêng, bảo đảm các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 3 ngày (từ ngày 16-4 đến 18-4), huyện không tổ chức lễ khai hội chùa Tây Phương năm 2021. Huyện đã yêu cầu các đơn vị, xã Thạch Xá và xã Cần Kiệm bảo đảm công tác an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch Covid-19... trong và ngoài khu vực di tích chùa Tây Phương.

Công an huyện chỉ đạo Công an xã Thạch Xá xây dựng phương án bảo vệ tăng cường tuần tra, kiểm soát để bảo đảm thực hiện tốt công tác an toàn giao thông. Bố trí lực lượng trực bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở nhân dân và du khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu vực di tích chùa Tây Phương; kiên quyết xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý triệt để các tệ nạn xã hội nếu có tại khu di tích...

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/996655/tiep-tuc-nghiem-tuc-phong-chong-dich-covid-19