Tiếp tục nhân rộng các mô hình 'Văn hóa giao thông đường thủy' tiêu biểu

Tiếp tục nhân rộng mô hình 'Văn hóa giao thông đường thủy' tiêu biểu tại các địa phương toàn quốc trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ mô hình điểm tại TP Hải Phòng và tỉnh Kiên Giang, là nội dung được Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đưa ra tại Hội nghị sơ kết mô hình điểm 'Văn hóa giao thông đường thủy' được tổ chức tại TP Hải Phòng, chiều 1-11.

Tọa đàm kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm hiệu quả tại Hội nghị.

Tọa đàm kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm hiệu quả tại Hội nghị.

Thực hiện Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, trong giai đoạn 2011-2015, Ủy ban ATGT quốc gia đã triển khai xây dựng được 1.600 mô hình trong toàn quốc.

Riêng tại Hải Phòng và Kiên Giang là hai địa phương điển hình đã thu hút được hàng nghìn người dân tự giác tham gia.

Hải Phòng và Kiên Giang cũng là địa phương có hệ thống giao thông đường thủy khá tiêu biểu và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương cũng như của cả khu vực.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy Hải Phòng là nòng cốt trong mô hình “Bến phà An Lư - Máy Chai văn hóa - an toàn”.

Tại Hải Phòng, lực lượng Cảnh sát đường thủy là nòng cốt phối hợp các đơn vị trên địa bàn xây dựng 10 mô hình văn hóa giao thông đường thủy, trong đó có chín mô hình được công nhận đạt chuẩn như: “Tuyến sông Cấm văn hóa - an toàn”, “Bến đò văn hóa - an toàn”, “Đoàn tàu văn hóa - An toàn”, “Bến phà An Lư - Máy Chai văn hóa - an toàn”, “Trạm quản lý luồng Vật Cách văn hóa - an toàn”… và mô hình “Bến cảng văn hóa - an toàn” mới triển khai từ 2017.

Tại Kiên Giang, 15 mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” được công nhận đạt chuẩn, tiêu biểu như bốn mô hình “Bến đò văn hóa - an toàn” tại Xáng Cụt, thị trấn Gò Quao, Kênh Tư và Tân Hội; ba “Bến tàu văn hóa - an toàn” tại Hà Tiên, Rạch Mẽo, Rạch Sỏi; mô hình “Đoàn tàu văn hóa - an toàn” Thạch Thới…

Các mô hình mang lại dấu ấn tốt về văn hóa của người tham gia giao thông đường thủy, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình trật tự ATGT, trật tự xã hội, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí và quan trọng nhất là được quần chúng nhân dân và người tham gia giao thông ủng hộ và tích cực hưởng ứng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận và nghiêm túc chỉ ra những khó khăn, yếu kém và chia sẻ những bài học kinh nghiệm khắc phục thiếu sót để có thể nhân rộng có hiệu quả các mô hình đạt chuẩn trong toàn quốc; lồng ghép xây dựng mô hình với các phong trào khác do cấp ủy, chính quyền các địa phương phát động; hệ thống hóa tài liệu, văn bản hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện; huy động xã hội hóa để duy trì và phát triển các mô hình hiệu quả… Đồng thời, qua đó cũng thanh loại những mô hình hoạt động không hiệu quả.

Nhân dịp này, Cục Đăng kiểm Việt Nam trao tặng 400 dụng cụ nổi cho TP Hải Phòng và tỉnh Kiên Giang.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/38110402-tiep-tuc-nhan-rong-cac-mo-hinh-%E2%80%9Cvan-hoa-giao-thong-duong-thuy%E2%80%9D-tieu-bieu.html