Tiếp tục nhân rộng mô hình, điển hình trong công tác mặt trận ở Vũ Quang

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, sáng nay (22/5), Đại hội đại biểu MTTQ huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp. Ông Trần Bình Lâm tái đắc cử chức danh Chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Tham dự đại hội có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, huyện Vũ Quang cùng 152 đại biểu chính thức.

Tham dự đại hội có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, đại diện lãnh đạo một số sở ngành, huyện Vũ Quang cùng 152 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ qua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang phát động, triển khai đã thu được những kết quả khá toàn diện, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ. Điển hình là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Ngày thứ 7 nông thôn mới”...

MTTQ các cấp ở Vũ Quang cũng đã phối hợp vận động, huy động được trên 20 vạn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang vườn hộ, trồng cây xanh, làm mới trên 300 km đường giao thông các loại, 215 km đường điện thắp sáng làng quê, 59 nhà văn hóa thôn xóm đạt chuẩn, 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 464 vườn mẫu...

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vũ Quang đã tích cực vận động, kêu gọi quyên góp, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách xây mới, sửa chữa 389 nhà, với tổng trị giá trên 6,2 tỷ đồng; hỗ trợ vốn phát triển sản xuất 127 tỷ đồng; tiếp nhận hàng ngàn suất quà qua các đợt thiên tai...

Với sự đóng góp của Ủy ban MTTQ các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH, QPAN, công tác đối ngoại.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tặng bức trướng với nộ dung "Đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển" nhân dịp UBMTTQ huyện Vũ Quang đại hội lần thứ IV.

Đại hội MTTQ huyện Vũ Quang lần thứ IV cũng đã tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế và đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Qua đó đưa ra mục tiêu phấn đấu: 100% khu dân cư thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và các phong trào, cuộc vận động lớn; 100% thôn xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn; hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 2-3%; xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn NTM vào năm 2020 và nâng tầm vào những năm tiếp theo....

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vũ Quang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; và hiệp thương cử 12 đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019-2024

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh cũng như các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Đồng thời, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương sáng trong công tác mặt trận; phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội; nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân gắn bó, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Tiến Dũng - Xuân Hoàn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/tiep-tuc-nhan-rong-mo-hinh-dien-hinh-trong-cong-tac-mat-tran-o-vu-quang/173047.htm