Tiếp tục phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/3, tại Sở VH-TT-DL, các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Chân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tham dự buổi giám sát về công tác quản lý và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh từ năm 2020-2022 của đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 108 di tích được xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 21 di tích quốc gia, 85 di tích cấp tỉnh và 205 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Công tác quản lý và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều di tích trở thành nơi giáo dục truyền thống, thu hút khách tham quan. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích còn một số khó khăn. Công tác quy hoạch di tích còn hạn chế, tiến độ triển khai cắm mốc giới khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh ở các địa phương còn chậm; công tác tu bổ, tôn tạo chưa kịp thời; việc phát huy giá trị di tích chỉ mới tập trung ở một số di tích quốc gia.

Sở VH-TT-DL kiến nghị UBND tỉnh chỉđạo các huyện, thị xã, thành phốtăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ đối với các di tích được giao quản lý; thực hiện cắm mốc giới khu bảo vệ di tích đối với các di tích được giao quản lý; chủ động bố trí ngân sách địa phương thực hiện tu bổ, tôn tạo các di tích; xem xét, phê duyệt đề án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo thẩm quyền.

Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đặng Thị Hồng Nga đánh giá cao những kết quả đạt được trong quản lý và phát huy các giá trị của di tích trên địa bàn tỉnh. Bà Nga đề nghị Sở VH-TT-DL đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc duy tu, tôn tạo các di tích; rà soát, lập danh mục dự toán để trình đề nghị bố trí nguồn kinh phí; quan tâm đến công tác quy hoạch, cắm mốc các vùng có di tích để thuận lợi cho việc bảo vệ di tích, tránh tình trạng người dân lấn chiếm đất di tích; tiếp tục phát huy giá trị của di tích, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Đối với các kiến nghị của sở, đoàn giám sát ghi nhận và tổng hợp báo cáo trình các cấp ngành xem xét giải quyết.

Trước đó, đoàn cũng đã giám sát nội dung này tại huyện Tuy An và TP Tuy Hòa.

PHẠM THÙY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/296977/tiep-tuc-phat-huy-gia-tri-cac-di-tich-tren-dia-ban-tinh.html