Tiếp tục phát huy những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia

Tối 22/9, Đại sứ quán Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia (23/9/1930-23/9/2023) với chủ đề 'Chúng ta mơ và hiện thực hóa ước mơ' tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia tại thủ đô Hà Nội (23/9/1930-23/9/2023). (Ảnh: Tuấn Việt)

Buổi lễ có sự tham dự của Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy; Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc; cùng các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng người Saudi Arabia sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Mohammed Ismaeil A. Dahlwy điểm lại những thành tựu mà vương quốc này đã đạt được xuyên suốt quá trình lãnh đạo của vị vua lập quốc Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud và các hậu duệ cho đến nay, dưới sự trị vì của Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud và Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud.

Đại sứ khẳng định, quan hệ Saudi Arabia-Việt Nam đã liên tục đạt được những bước tiến quan trọng trong suốt 24 năm qua. Mối quan hệ này ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn thông qua tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau và phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ chúc Chính phủ, nhân dân Việt Nam ngày càng thành công và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, cũng như quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đạt những tầm cao mới trong những năm tới đây.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tuấn Việt)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhận định, Saudi Arabia được biết đến không chỉ là cường quốc dầu mỏ hàng đầu thế giới mà còn là quốc gia hiện đại, năng động, không ngừng sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi và đa dạng hóa mô hình kinh tế với điểm nhấn là một loạt các siêu dự án đầy tham vọng.

Thứ trưởng tin tưởng, với ý chí và quyết tâm của mình, nhân dân Saudi Arabia sẽ sớm hoàn thành những dự án quan trọng này. Qua đó mở ra một kỷ nguyên đầy hứa hẹn trong giai đoạn hậu dầu mỏ, góp phần thực hiện thành công kế hoạch "Tầm nhìn 2030" nhằm đưa Saudi Arabia trở thành trái tim của thế giới Arab và Hồi giáo, trung tâm đầu tư toàn cầu kết nối lục địa Á-Âu.

Đánh giá cao những bước phát triển hết sức tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Saudi Arabia, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết, ngay sau khi Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động trao đổi đoàn đã diễn ra rất sôi động. Nổi bật là chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng thân Faisal Bin Farhan Al-Saud vào tháng 3/2022, kỳ họp Tham vấn chính trị lần thứ nhất giữa hai Bộ Ngoại giao tại Saudi Arabia tháng 2/2023.

Bên cạnh lĩnh vực chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế cũng là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Saudi Arabia năm 2022 đạt 2,7 tỷ USD, tăng 32,4% so với 2021.

Chỉ riêng trong 7 tháng đầu năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2022. Mới đây, Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Saudi Arabia đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của hơn 750 doanh nghiệp và địa phương của hai bên, một con số kỷ lục rất đáng khích lệ.

Đại sứ Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A. Dahlwy, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và các đại biểu thưởng thức tháp bánh để chúc mừng sự kiện quan trọng này. (Ảnh: Tuấn Việt)

Thứ trưởng tin tưởng, với mong muốn và quyết tâm của Chính phủ, nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác song phương sẽ không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giao lưu nhân dân… vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Tuấn Việt)

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Đại sứ quán Saudi Arabia tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhằm giới thiệu đất nước, con người Saudi Arabia, trong đó giới thiệu về những nỗ lực của nước này nhằm đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030 tại Riyadh.

Ông Swain Ajar Kumar, Giám đốc kế hoạch và hiệu suất của công ty Zamil Steel trả lời phỏng vấn Báo Thế giới và Việt Nam bên lề buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Việt)

Bên lề sự kiện, trả lời phỏng vấn Báo Thế giới & Việt Nam về triển vọng hợp tác thương mại song phương, Giám đốc kế hoạch và hiệu suất của công ty Zamil Steel Vietnam, ông Swain Ajar Kumar nói: "Hiện có rất nhiều cơ hội hợp tác rộng mở, nên chúng tôi kỳ vọng sẽ mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Hơn nữa, vì trình độ chuyên môn của lao động Việt Nam rất ấn tượng, Chính phủ Việt Nam nên tập trung hơn nữa trong việc phát triển lực lượng lao động, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu suất đầu ra".

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Màn hòa tấu âm nhạc Saudi Arabia-Việt Nam, với sự hòa quyện giữa âm nhạc truyền thống của hai nước. (Ảnh: Tuấn Việt)

Các thực khách được thưởng thức những món ăn truyền thống của Vương quốc Saudi Arabia. (Ảnh: Tuấn Việt)

Món chà là khô và cà phê truyền thống của Vương quốc Saudi Arabia. (Ảnh: Tuấn Việt)

Những chiếc bánh ngọt được làm từ nguyên liệu chính là quả chà là. (Ảnh: Tuấn Việt)

Việt Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tiep-tuc-pha-t-huy-nhu-ng-die-m-sa-ng-trong-quan-he-vie-t-nam-saudi-arabia-243302.html