Tiếp tục quan tâm, đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Sáng 25/3, Chi bộ sinh viên số 01, số 2 Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức buổi lễ Kết nạp cho các quần chúng ưu tú và vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đỗ Thị Lan Hương - Phó Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội. Về phía Đảng ủy Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Về phía Đảng ủy khối các trường ĐHCĐ Hà Nội có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Hiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội.

Tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Nhật Quang - Đại diện cấp ủy Chi bộ sinh viên số 1 và đồng chí Nguyễn Thu Hoài - Đại diện cấp ủy chi bộ sinh viên số 2 đã đọc quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ đối với Trường Đại học Luật Hà Nội và Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả công tác, bề dày truyền thống và thành tích tự hào mà thầy và trò Nhà trường đã nỗ lực, phấn đấu đạt được. Qua đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Nhà trường tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tích cực, trí tuệ của tập thể cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học của Trường trong đóng góp thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng chung của Đảng, Nhà nước và Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật các bậc, hệ đào tạo như Đề án đã nêu; bên cạnh đó, quan tâm phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật kiến thức, kỹ năng gắn với việc phổ biến, quán triệt thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, đề nghị Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; Đảng ủy, Lãnh đạo Nhà trường tiếp tục quan tâm, đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo cơ chế, môi trường, tạo nguồn để các quần chúng là sinh viên có cơ hội rèn luyện, phấn đấu để đứng trong hàng ngũ của Đảng; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực, chủ động, sáng tạo của các Chi bộ sinh viên và các Đảng viên của Chi bộ.

Đối với các đồng chí Đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến hy vọng rằng với trí tuệ được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, với tinh thần, sức trẻ, sức sáng tạo của Thanh niên, khi ra trường, các đồng chí đảng viên mới sẽ trở thành những công dân tốt, cán bộ tốt của Thủ đô và các địa phương khác trên cả nước; là các cán bộ Tư pháp với tinh thần “phụng công thủ pháp, chí công vô tư” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn; đúng với triết lý đào tạo mà Nhà trường đã tuyên bố: “Tạo nên những con người ham học hỏi, biết làm việc, sẵn sàng bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân và phụng sự tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng những thành tích đã đạt được của Trường Đại học Luật Hà Nội, Đảng bộ Trường ĐH Luật Hà Nội cũng như toàn thể các đảng viên, các thầy cô và sinh viên nhà Trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường xin tiếp thu đầy đủ, tối đa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đối với Nhà trường, với Đảng bộ Nhà trường, nhất là công tác tổ chức Đảng, phát triển Đảng viên mới để tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt công tác của Trường, của Đảng bộ. Tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa, phát huy những thế mạnh, truyền thống và kết quả công tác đã đạt được, tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển chung của đất nước, của Thủ đô, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, thực hiện chính sách và pháp luật vốn là thế mạnh của Trường.

Đồng chí Chu Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Phát biểu đáp từ đ/c Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội.

Cùng đó, Nhà trường mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ hơn nữa của Lãnh đạo Thủ đô, của Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung; sẵn sàng nhận, đảm nhiệm những nhiệm vụ, phần việc mà Thủ đô giao phó; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phục vụ cộng đồng, chú trọng thực hiện tại chính các đơn vị hành chính tại Thủ đô Hà Nội, theo những trọng tâm của Thành phố.

Đối với công tác phát triển Đảng trong sinh viên, Nhà trường sẽ thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó bí thư thường trực Thành ủy, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác phát triển Đảng, công nhận Đảng viên chính thức; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên tu dưỡng, phấn đấu để được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, theo dõi, hướng dẫn các Đảng viên Dự bị tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận Đảng viên chính thức; tham mưu cho Đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội và Thành ủy những giải pháp, mô hình tốt để nâng cao hiệu quả công tác này.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội gửi tặng món quà chào mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tham dự buổi lễ kết nạp Đảng viên mới của Nhà trường.

Đối với hai chi bộ sinh viên và hơn 100 Đảng viên được kết nạp Đảng đợt này, đồng chí Chu Mạnh Hùng Đề nghị cấp ủy hai chi bộ khẩn trương thực hiện việc phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng nói chung, quy định đối với Đảng viên dự bị nói riêng đối với các đồng chí Đảng viên mới; phân công Đảng viên tiếp tục theo dõi, hướng dẫn Đảng viên dự bị, đảm bảo đúng quy định và đúng thời hạn; tiếp tục định hướng, theo dõi, hướng dẫn các Đảng viên mới rèn luyện, phấn đấu, khẳng định bản thân, có những đóng góp hơn nữa đến công tác chung của Trường, của Đảng bộ trong quá trình dự bị và khi được công nhận Đảng viên chính thức; chú trọng giao những nhiệm vụ, phần việc, chỉ tiêu cụ thể trong thời gian này; đề xuất công nhận Đảng viên chính thức đúng quy định và thời hạn.

Hai chi bộ cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy trong việc phát huy vai trò trung tâm, gương mẫu của Chi bộ, của cấp ủy, của từng Đảng viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng; là những tấm gương sáng, tiêu biểu để quần chúng, sinh viên, học viên noi theo.

Có thể nói trong những năm qua, công tác bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội luôn được quan tâm đáng kể. Đến nay, Đảng bộ gồm có 26 chi bộ được tổ chức theo các Khoa, Trung tâm, Bộ môn và các Phòng chức năng trực thuộc và 2 chi bộ sinh viên được tổ chức theo đơn vị liên khoa. Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà Nội có 635 đảng viên, sinh hoạt trong 26 chi bộ (bao gồm 02 chi bộ sinh viên).

Phương Mai

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tiep-tuc-quan-tam-doi-moi-lam-tot-hon-nua-cong-tac-phat-trien-dang-trong-sinh-vien-post470499.html