Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc người cao tuổi ở Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống người cao tuổi, phát huy hơn nữa vai trò của người cao tuổi trên các lĩnh vực.

Đoàn công tác Hội Người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch hội làm trưởng đoàn về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Chiều 14/7, đoàn công tác Hội Người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch hội làm trưởng đoàn đã về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh.

Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực trong chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và Hội NCT tỉnh nói riêng. Đồng thời, khẳng định những kết quả tích cực về công tác NCT trên địa bàn tỉnh có sự quan tâm sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo công tác chăm sóc NCT, phát huy hơn nữa vai trò NCT trên các lĩnh vực; nâng cao nhận thức về vai trò NCT trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự quan tâm của Hội Người cao tuổi Việt Nam đối với công tác NCT Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự quan tâm của Hội Người cao tuổi Việt Nam đối với công tác NCT Hà Tĩnh.

Thông tin khái quát một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tích cực vào cuộc, quan tâm mọi mặt đối với công tác NCT. Những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua có vai trò đóng góp hết sức to lớn của NCT.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với công tác NCT; đồng thời mong rằng, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm về mọi mặt của Hội NCT Việt Nam để công tác NCT trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề xuất Hội NCT Việt Nam tham mưu, đề xuất Chính phủ xem xét nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, trong đó có nội dung quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ, chính sách người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không phù hợp tình hình thực tiễn ở cơ sở. Đồng thời, đề nghị hạ độ tuổi hưởng trợ giúpxã hội, đảm bảo BHYT với NCT xuống mức 70 tuổi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam” cho các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam trao biểu trưng tặng 50 triệu đồng tặng các hội viên Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hội NCT Việt Nam cũng đã trao 50 triệu đồng tặng các hội viên Hội NCT tỉnh Hà Tĩnh gặp hoàn cảnh khó khăn. Đây là các phần quà do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tài trợ. Tỉnh Hà Tĩnh cũng trao tặng 15 suất quà cho các gia đình hội viên là người có công, gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam...

... và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng quà cho 15 gia đình hội viên là người có công, gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn.

Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh hiện có 195.569 hội viên (đạt tỷ lệ tập hơn 92,08%), trong đó có 980 cụ 100 tuổi trở lên.

Từ năm 2016 đến nay, có 3.205 NCT làm chủ doanh nghiệp, trang trại, gia trại, 1.576 NCT đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, trên 5.000 NCT sản xuất kinh doanh đạt mức thu nhập hàng năm từ 30 triệu đồng trở lên.

NCT toàn tỉnh cũng hiến hơn 1.093 m2 đất, đóng góp hơn 1.183 ngàn ngày công, gần 1.123 tỷ đồng, hàng vạn cây xanh, đảm nhận các đoạn đường tự quản, chăm sóc các nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương…

Đặc biệt, Hội NCT các cấp đã thành lập được 177 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút trên 8.300 người tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/doan-the/tiep-tuc-quan-tam-thuc-hien-tot-cong-tac-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-o-ha-tinh/234621.htm