Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao việc tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương trong sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty sau sắp xếp, tạo được nhiều việc làm cho người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số...

Điểm cầu Thái Nguyên.

Ngay sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành kết luận về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai thực hiện. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 41 phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp của các địa phương, tập đoàn, tổng công ty, với 6 mô hình sắp xếp, đổi mới.

Đến nay có 161/256 (đạt 63%) công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp, đổi mới tại 31 địa phương, 3 tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Trước khi sắp xếp, các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng hơn 2,229 triệu héc-ta. Diện tích các công ty giữ lại tiếp tục sử dụng là hơn 1,719 triệu héc-ta, diện tích đất dự kiến giao về địa phương 509.614ha; đã thực hiện bàn giao về địa phương quản lý 259.642ha.

Với Thái Nguyên, tỉnh đã triển khai sớm phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn; đã phê duyệt phương áp sắp xếp cụ thể đối với 3 công ty. Đến nay đã thực hiện giải thể Công ty TNHH nhà nước MTV Lâm nghiệp Võ Nhai và Công ty TNHH nhà nước MTV Chè Phú Lương; thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH nhà nước MTV Lâm nghiệp Đại Từ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao việc tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương trong sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty sau sắp xếp, tạo được nhiều việc làm cho người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, vùng sâu, xa, đồng thời góp phần vào phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các công ty nông, lâm nghiệp khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp, đổi mới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp sau sắp xếp; đề xuất những mô hình, cơ chế hợp tác, đầu tư giữa các nông, lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp với các đơn vị bên ngoài để phát triển...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/kinh-te/nong-nghiep/202404/tiep-tuc-sap-xep-doi-moi-hoat-dongcaccong-ty-nong-lam-nghiep-8632714/