Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 90/CT-BQP ngày 16-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Viết Lam

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn quân. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị; Thượng tướng Nguyễn Phưong Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng dự hội nghị. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Dự hội nghị còn có lãnh đạo một số địa phương trên toàn quốc.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đại biểu tham dự thẳng thắn nêu ra những vướng mắc, khó khăn trong quản lý, sử dụng đất Quốc phòng tại địa phương, đơn vị để Bộ Quốc phòng nắm và xử lý. Trên tinh thần đó, các đại biểu đã đề cập đến những thuận lợi, khó khăn, những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 90/CT-BQP thời gian qua. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đất quốc phòng theo đúng hướng dẫn của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã chỉ ra, tại một số địa bàn, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng chưa tốt, vẫn còn tình trạng cấp chồng lấn, tình trạng tranh chấp, xâm lấn đất quốc phòng, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng tại một số dự án ở một số địa phương chưa tốt…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị quân đội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt và thực hiện tốt các Quyết định, Chỉ thị của Chính phủ, Chỉ thị 90/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, các văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa về quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Tiến hành rà soát, đo đạc, kiểm kê hiện trạng, xác định rõ ranh giới đất quốc phòng trên toàn quốc; Từng bước giải quyết các khu vực còn tranh chấp, chồng lấn; kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lấn chiếm đất quốc phòng theo đúng pháp luật.

Thượng tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong toàn quốc phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân, Binh chủng, Quân khu, lực lượng vũ trang địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-su-dung-hieu-qua-dat-quoc-phong/