Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa

Ngày 24-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 170 ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa trên địa bàn tỉnh (ảnh).

Theo đó, thực hiện Quyết định của Chính phủ, hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim; luân chuyển sách; tuyên truyền lưu động, triển lãm… phục vụ nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, các đối tượng chính sách.

Tuy nhiên, hoạt động chiếu phim lưu động vẫn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của khán giả; công tác phối hợp tuyên truyền tổ chức các hoạt động văn hóa còn chưa sâu rộng; một số địa phương sử dụng chưa hiệu quả nguồn sách được thư viện tỉnh cấp phát...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra những đề xuất để việc thực hiện chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa trên địa bàn tỉnh được hiệu quả hơn trong thời gian tới như: Tăng nguồn kinh phí cho các hoạt động văn hóa cơ sở; tăng cường xây dựng các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, mô hình văn hóa điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa đọc; xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật biểu diễn tại địa phương…

Thu Hà

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/van-hoa/tiep-tuc-thuc-hien-hieu-qua-chinh-sach-uu-dai-huong-thu-van-hoa-291324-98.html