Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới ngày 28-2, do thời tiết chuyển rét và mưa ở một số nơi nên người dân hạn chế ra đường. Tuy nhiên, các chốt lưu động phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực công cộng vẫn duy trì hoạt động với hình thức tuyên truyền qua loa phát thanh lưu động. Lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Công an phường Nguyễn Du kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch của một số hàng quán trên địa bàn.

Tăng hiệu quả tuyên truyền qua loa phát thanh di động

Tại Công viên Thống Nhất, Công viên Tuổi trẻ, hồ Thiền Quang (quận Hai Bà Trưng), chợ Hòe Nhai, Thành Công, Ngọc Hà (quận Ba Đình), ngõ chợ Khâm Thiên, khu tập thể Nam Đồng (quận Đống Đa)…, các loa phát thanh lưu động vẫn hoạt động để tuyên truyền đến người dân.

Trung tá Vũ Hữu Thái, Phó Trưởng Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) cho biết, những ngày qua không ghi nhận xử phạt trường hợp nào người dân vi phạm không đeo khẩu trang ở khu vực công cộng, chứng tỏ ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng đã được nâng lên. Tuy nhiên, lực lượng công an và cán bộ y tế phường vẫn duy trì các chốt trực với tinh thần cao nhất.

100% quán cà phê trên địa bàn phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Tương tự, theo Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) Lê Hoàng Đức, chốt trực phòng, chống Covid-19 tại công viên Tuổi trẻ được căng lều bạt để thuận tiện cho lực lượng chức năng gồm công an, bảo vệ dân phố và cán bộ y tế phường hoạt động từ sáng sớm, nhắc nhở người dân đi tập thể dục cũng như khách tham quan phải tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng. Dù trong điều kiện mưa rét, chốt trực vẫn bảo đảm có đầy đủ lực lượng tham gia.

Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng như thường lệ tại những địa phương duy trì công tác phòng, chống dịch qua loa phát thanh lưu động như phường Trung Liệt (quận Đống Đa), Trúc Bạch (quận Ba Đình)…, sáng 28-2, cán bộ tổ dân phố vẫn tích cực vận động tuyên truyền, sử dụng loa kéo đi từng phố, từng ngõ truyền đi các thông điệp hữu ích về phòng, chống dịch trong thời điểm hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 4, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) thông tin, người dân trên địa bàn đều nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Hằng ngày, tổ giám sát cộng đồng phối hợp cùng cán bộ phường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tập trung đông người tại vườn hoa, chợ Châu Long…

Hành khách đứng chờ xe buýt ở đường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch.

Tương tự, ngày 28-2, các quán ăn vỉa hè, cà phê trên phố Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng) đã đóng cửa ngừng kinh doanh sau khi ký cam kết phòng, chống dịch với UBND phường, người dân ra đường tuân thủ quy định đeo khẩu trang.

Phó Chủ tịch UBND phường Bách Khoa Hoàng Thị Tuyết Lan cho biết, hằng ngày, 36 tổ giám sát cộng đồng phối hợp lực lượng chức năng phường thường xuyên kiểm tra, rà soát các cửa hàng, quán cà phê không tuân thủ quy định, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngoài việc kiểm tra, các tổ giám sát cộng đồng cũng tăng cường phát loa truyền thanh di động để tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Hàng ăn ở phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) tuân thủ lắp vách ngăn che giọt bắn để giữ khoảng cách phòng dịch.

Duy trì các giải pháp phòng dịch

Ghi nhận tại các huyện ngoại thành ngày 28-2, với tinh thần không chủ quan, lơ là trước dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, huyện đẩy mạnh triển khai giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch đối với tất cả các chợ dân sinh, cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm, cửa hàng tạp hóa, các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Các lực lượng cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang; quán karaoke, quán internet… nếu không dừng hoạt động theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Thạch Thất giao Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện chỉ đạo, kiểm tra các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trước và trong khi cho học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Người dân tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất đeo khẩu trang, thực hiện tốt giãn cách khi tham gia giao thông và mua bán tại các chợ dân sinh.

UBND huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, game, internet và các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng... đều đã tạm dừng hoạt động.

Các quán ăn trên địa bàn xã An Khánh, huyện Hoài Đức thực hiện giãn cách theo quy định.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, UBND các xã, thị trấn đã thành lập 648 tổ Covid cộng đồng, thực hiện giám sát, theo dõi y tế tại nhà các trường hợp theo đúng quy định.

Ngoài ra, các đoàn công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện cũng triển khai kiểm tra địa bàn 20/20 xã, thị trấn; tạm dừng mở cửa đón khách tại các di tích (đình, đền, chùa, miếu, quán...), cơ sở tôn giáo, các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, quán cà phê; dừng tổ chức các lễ mừng thọ, khao thọ, lễ họp họ có liên hoan, tập trung đông người. Cùng với đó, các tổ công tác liên ngành cấp xã cũng kiểm tra, phát hiện, xử phạt 31 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 84 triệu đồng.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/992339/tiep-tuc-thuc-hien-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich