Tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo công tác trục vớt tàu chìm và 9 ngư dân của tàu cá NA 95899 TS.

Liên quan đến vụ việc tàu cá NA 95899 TS, bị chìm vào ngày 28/6, trong ngày 16/7, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo công tác trục vớt tàu chìm và 9 ngư dân.

Hình ảnh từ hiện trường. Ảnh: VTV

Hình ảnh từ hiện trường. Ảnh: VTV

Cụ thể, tại hiện trường duy trì 6 tàu, gồm; tàu Tân Cảng 69 chỉ huy hiện trường, SAR 411, 273, HQ 704, 926 và NA 99688 TS. Từ 5h đến 10h20, triển khai các biện pháp chuẩn bị cho việc trục vớt tàu chìm và kiếm 9 ngư dân mất tích. Tàu TC 69 sử dụng 3 tời nối vào 3 dây cáp luồn xuống đáy tàu chìm và tổ chức trục vớt, nhưng không thành công, do cát vùi lấp nhiều quá tải, làm 1 dây cáp chịu lực chính bị đứt, 2 dây còn lại không cho phép tiếp tục trục vớt tàu cá.

Các lực lượng tiếp tục gia cố, làm dây chắc chắn, khi đủ điều kiện sẽ chuyển phương án cho tàu TC 69 cơ động với tốc độ nhỏ (từ 1-2 hải lý/h), kéo tàu cá về phía Tây Bắc đến độ sâu khoảng 30m, quãng đường khoảng 25 hải lý dừng lại. Các lực lượng, phương tiện còn lại và huy động thêm 3 đôi tàu giã cào đi hộ tống phía sau tăng cường quan sát, bảo hiểm và sẵn sàng vớt thi thể các nạn nhân văng ra, trôi nổi.

Còn về vụ tàu cá QNg 90499TS bị hỏng máy trên biển từ ngày 29/6, đến rạng sáng 16/7, toàn bộ 6 ngư dân cùng tàu bị sự cố đã được tàu CSB 4032 lai kéo an toàn về đến cảng Hải đoàn 21 thuộc Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 ở Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương./.

Sơn Lâm/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tiep-tuc-tim-kiem-9-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-932920.vov