Tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ lương thực phẩm cho đồng bào vùng ngập lũ

Mưa lớn quay trở lại tiếp tục gây ngập lụt ở một số tỉnh miền Trung, trước tình hình trên, sáng ngày 18-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai (PCTT) họp đánh giá về công tác ứng phó. Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, thiên tai từ ngày 6 đến sáng 17-10 ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm 64 người chết (Quảng Bình 2, Quảng Trị 17, Thừa Thiên-Huế 25 , Quảng Nam 11, Đà Nẵng 3, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, Đắk Lắk 1, Lâm Đồng 1, Kon Tum 2 và 5 người bị mất tích.

Ngoài ra, theo thông tin ban đầu tại Hướng Hóa, Quảng Trị ngày 17-10, đã xảy ra 2 vụ sạt lở đất (1 hộ gia đình 6 người bị sập), vụ sạt lở đất thứ hai gây thiệt hại cũng tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, hiện địa phương đã cử đoàn công tác do một Phó chủ tịch UBND đang tiếp cận khu vực bị sạt lở, chỉ đạo triển khai các công tác cứu hộ-cứu nạn.

Mưa lũ còn khiến 52.933 nhà bị ngập trở lại (Quảng Trị 41.878 nhà; Quảng Bình: 11.055); 24.734 nhà bị hư hỏng, đổ sập. Về giao thông 12 tuyến quốc lộ, 17.409m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Về nông nghiệp, 924ha lúa, 430ha mạ, 106.616ha hoa màu bị ngập, vùi lấp, hư hỏng; 470ha cây lâm nghiệp, 462ha cây ăn quả, 450 tấn cây giống và 46.562 tấn hạt giống bị hư hỏng; 3.889ha thủy sản bị thiệt hại; 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Thiệt hại do hoàn lưu bão số 7 làm 2 người chết (Hòa Bình) và 1 người mất tích (Yên Bái); 51 nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng; 357 ha lúa bị thiệt hại; 6 sự cố về đê điều tại Nam Định.

 Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 18-10.

Toàn cảnh cuộc họp sáng ngày 18-10.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho hay: Mưa lớn ở Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, với lượng mưa tính riêng trong 2 ngày 18 và 19-10, khoảng 400-600 mm, còn từ Thừa Thiên- Huế vào lượng mưa 50-80 mm. Từ đêm mai (19-10), mưa tiếp tục xảy ra ở các tỉnh trong khu vực này. Ngoài ra, hiện ở vùng biển phía Đông Philippines (Thái Bình Dương) đã hình thành nhiễu động có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục vào nước ta gây mưa lớn từ ngày 26-10.

Thượng tá Nguyễn Đình Hưng, Phó trưởng phòng Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Mưa lũ khiến thành phố Đông Hà, Quảng Trị gây ngập lụt. Chiều ngày hôm qua (17-10), lực lượng bộ đội biên phòng đã tham gia công tác sơ tán gần 300 hộ dân ra khỏi khu vực ngập lụt, trong đó có 40 hộ đưa về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cũng trong ngày 17-10, Biên phòng Quảng Trị đã điều 100 cán bộ, chiến sĩ vào huyện Hướng Hóa tham gia công tác khắc phục sạt lở đất.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh: Thời tiết diễn biến rất phức tạp, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Điện ngày 16-10 của Thường trực Ban Bí thư về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; Công điện số 27/CĐ-TWPCTT do Phó thủ tướng Chính phủ Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT ngày 17-10 về việc tập trung ứng phó với mưa lũ. Các địa phương và các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại về người do thiên tai. Đồng thời tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ người dân vùng ngập lụt lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) các chủ hồ chứa tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Tin, ảnh: NGUYỄN KIỂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tiep-tuc-trien-khai-tim-kiem-cuu-nan-ho-tro-luong-thuc-pham-cho-dong-bao-vung-ngap-lu-641209