Tiếp tục truy vết, xét nghiệm người tiếp xúc với người bệnh Covid-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 30-12, Việt Nam ghi nhận hai người bệnh (1.455 và 1.456) mắc Covid-19. Cụ thể, người bệnh 1.455 từ Ðức nhập cảnh tại sân bay Vân Ðồn (Quảng Ninh) ngày 18-12, được cách ly tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Người bệnh 1.456 từ Ca-na-đa quá cảnh sân bay In-che-ôn (Hàn Quốc), nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29-12, được cách ly tại TP Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Hiện, các người bệnh được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2; Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, ngày 30-12, Việt Nam ghi nhận hai người bệnh (1.455 và 1.456) mắc Covid-19. Cụ thể, người bệnh 1.455 từ Ðức nhập cảnh tại sân bay Vân Ðồn (Quảng Ninh) ngày 18-12, được cách ly tại tỉnh Hưng Yên ngay sau khi nhập cảnh. Người bệnh 1.456 từ Ca-na-đa quá cảnh sân bay In-che-ôn (Hàn Quốc), nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 29-12, được cách ly tại TP Hồ Chí Minh ngay sau khi nhập cảnh. Hiện, các người bệnh được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2; Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tiểu ban Ðiều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) cho biết, trong ngày 30-12 có bốn người bệnh (người bệnh 1.355, 1.388, 1.396, 1.387) được công bố khỏi bệnh.

Ngày 30-12, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, 42 trong số 52 trường hợp tiếp xúc với người bệnh 1.453 đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính; 10 trường hợp đang đợi kết quả. Hiện, thành phố đang tiếp tục truy vết, mở rộng xét nghiệm và giám sát một số phòng trọ có người lao động nhập cư.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đã đưa Quách Nhã P. (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình) cùng lái xe ta-xi đi cách ly tập trung tại trung đoàn BB 896. Trước đó, ngày 23-12, P. tập trung cùng sáu người Việt Nam (nhóm người bệnh 1.440, 1.451, 1.452, 1.453) ở tại một nhà trọ ở Cam-pu-chia. Sau đó, cả nhóm đi xe gắn máy qua vườn trái cây, qua suối bằng thuyền rồi tiếp tục qua cửa khẩu Long Bình (An Giang). Ðến khoảng 3 giờ ngày 24-12, P. tách nhóm và thuê ta-xi về nhà ở ấp 2 (xã Trí Phải). Trên xe, có P., lái xe và một người khác. Ðến nay, cơ quan chức năng Cà Mau đã xác định được 51 trường hợp tiếp xúc gần với P. và tiến hành cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm của P. và lái xe âm tính lần đầu với vi-rút SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Tiền Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện một trường hợp nghi nhập cảnh trái phép, từ Ma-lai-xi-a vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Cam-pu-chia. Người này về nhà tại ấp Lương Trí (xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè) thời điểm 13 giờ ngày 27-12. Hiện, người này đã được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Cái Bè và lấy mẫu xét nghiệm. Những người tiếp xúc gần đã cách ly tại nhà.

Ngày 29-12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang tiếp nhận cách ly 145 công dân trở về từ Nhật Bản. Các công dân được bố trí cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh An Giang cũ, thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn. Trong ngày 30-12, các công dân được lấy mẫu xét nghiệm lần một.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tiep-tuc-truy-vet-xet-nghiem-nguoi-tiep-xuc-voi-nguoi-benh-covid-19-630146/