Tiếp tục ùn tắc giao thông trên 2 đường cao tốc và quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Chiều 17-2, trên quốc lộ các quốc lộ (1, 20, 51, 56) và 2 tuyến đường cao tốc qua tỉnh Đồng Nai: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây) tiếp tục xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, từ trưa 17-2, lượng phương tiện tăng dần trên quốc lộ 51 và 2 tuyến đường cao tốc nói trên, nhất là hướng từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung về Đồng Nai, dẫn đến hình thành các vị trí ùn ứ giao thông kéo dài các quốc lộ: 1, 20, 51, 56.

Đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn tắc giao thông tại địa phận H.Xuân Lộc. Ảnh: CTV

Cụ thể, trên 2 đường cao tốc: TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Phan Thiết - Dầu Giây, từ khoảng 12 giờ ngày 17-2, lượng xe đã đổ dồn về, hình thành dòng xe xếp hàng dài qua khu vực các huyện: Long Thành, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc.

Cùng với đó, chính vì lượng xe trên các tuyến đường cao tốc được hướng dẫn ra những quốc lộ nên đã hình thành dòng xe ùn tắc trên quốc lộ 56 (từ hướng H.Cẩm Mỹ đi TP.Long Khánh), làn ra cả quốc lộ 1 (hướng TP.Long Khánh đi H.Thống Nhất). Trên quốc lộ 20, xuất hiện dòng xe đông đúc, di chuyển chậm trên quốc lộ 20 (H.Định Quán) theo hướng H.Định Quán đi H.Thống Nhất, tuy nhiên đến khoảng 18 giờ ngày 17-2, chữa ghi nhận ùn tắc tại khu vực này.

Lượng xe trên các tuyến đường cao tốc được hướng dẫn ra những quốc lộ nên đã hình thành dòng xe ùn tắc trên quốc lộ 1 (hướng TP.Long Khánh đi H.Thống Nhất) Ảnh: Tố Tâm

Lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Công an tỉnh và Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam liên tục điều tiết, phân luồng các loại xe trên đường cao tốc về quốc lộ. Đồng thời hạn chế phương tiện từ các quốc lộ đi lên đường cao tốc.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các xe ô tô di chuyển từ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuống quốc lộ 1 tại địa phận H.Xuân Lộc. Ảnh: CTV

Còn trên quốc lộ 51, lượng lớn xe khách, xe ô tô con đi từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến Đồng Nai đã hình thành dòng xe xếp hàng dài nhiều km tại khu vực ngã ba Nhơn Trạch (H.Long Thành), vòng xoay đường dẫn lên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (H.Long Thành) và cụm nút giao Cổng 11 (TP.Biên Hòa). Các đoạn ùn tắc kéo dài từ 1 - 3km tùy vị trí và thời điểm.

Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ giao thông trên hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM. Ảnh: CTV

Đáng nói, 2 tuyến đường cao tốc nói trên và các quốc lộ đã liên tục xuất hiện ùn tắc giao thông từ chiều 13-2 (ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán 2024) đến nay. Nguyên nhân được lực lượng chức năng xác định là do lượng xe tăng đột biến, nhiều gia đình về quê và đi du lịch dịp trước, trong Tết thì hiện nay đồng loạt quay về đô thị để đi làm trở lại.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202402/tiep-tuc-un-tac-giao-thong-tren-2-duong-cao-toc-va-quoc-lo-51-qua-dong-nai-7152b66/