Tiếp tục ứng phó mưa lũ, áp thấp nhiệt đới

Ảnh hưởng không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó…

Chính quyền địa phương dựng biển cảnh báo những tuyến đường bị ngập nước ở huyện Đồng Xuân. Ảnh: CTV

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, do ảnh hưởng không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 12/10 đến 17 giờ ngày 13/10 phổ biến từ 15-33,4mm. Lúc 13 giờ ngày 13/10, mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn là 31,39m, dưới báo động II là 0,61m; lúc 16 giờ tại trạm Phú Lâm là 1,3m, dưới báo động I là 0,4m; trên sông Kỳ Lộ, tại trạm Đa Lộc là 25,02m trên báo động I là 0,02m. Các sông còn lại trên địa bàn tỉnh, mực nước đều dưới báo động I.

Hiện các hồ chứa nước đang vận hành điều tiết theo quy trình trong mùa mưa lũ, xả nước qua tràn, tích nước, đón lũ. Lúc 17 giờ ngày 13/10, mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ là 102/105m, lưu lượng nước về hồ là 1.500m3/s, tổng lưu lượng vận hành máy và xả tràn là 1.500m3/s; mực nước hồ thủy điện Sông Hinh là 204,9/209m, lưu lượng nước về hồ là 400m3/s, tổng lưu lượng vận hành máy và xả tràn là 1.556m3/s; mực nước hồ thủy điện Krông Hnăng là 251,5/255m, lưu lượng nước về hồ là 102m3/s, tổng lưu lượng vận hành máy và xả tràn là 113m3/s; mực nước hồ thủy điện La Hiêng 2 là 196,2/196,1m, lưu lượng nước về hồ là 55m3/s, tổng lưu lượng vận hành máy và xả tràn là 55m3/s.

Một số nhà dân ở huyện Đồng Xuân bị ngập nước. Ảnh: CTV

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Trần Hữu Thế cũng đã ban hành Lệnh vận hành hồ đối với các hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông Hnăng. Theo đó, yêu cầu các chủ hồ thủy điện này thực hiện vận hành hạ dần mực nước các hồ về mực nước đón lũ. Cụ thể, mực nước đón lũ các hồ chứa: Sông Ba Hạ là 102m, Sông Hinh là 204,5m và Krông Hnăng là 251,5m. Thời gian thực hiện đưa về mực nước đón lũ của các hồ trước 17 giờ ngày 13/10. Khi vận hành đưa về mực nước đón lũ mà mực nước tại Củng Sơn hoặc Phú Lâm lên mức báo động II thì vận hành với lưu lượng xả tương đương với lượng đến hồ để duy trì mực nước hiện tại của hồ. Khi vận hành xả lũ phải tuân thủ theo quy định về trình tự đóng mở các cửa van, đảm bảo không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 51 hồ chứa nước thủy lợi, trong đó có 3 hồ đang xả qua tràn gồm hồ Đồng Tròn xả 53,4m3/s, hồ Phú Xuân xả 62,5m3/s, hồ Suối Vực xả 15,5m3/s. Các hồ còn lại đang tích nước, với dung tích phổ biển từ 60-93% so với dung tích thiết kế.

Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ năm 2021 (ảnh minh họa). Ảnh: ANH NGỌC

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến 10 giờ 40 ngày 13/10, trên địa bàn tỉnh có 227 tàu cá với 1.380 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển, trong đó hoạt động xa bờ là 128 tàu với 929 lao động (khu vực quần đảo Trường Sa, và Nam biển Đông - nằm ngoài khu vực nguy hiểm); hoạt động gần bờ đi về trong ngày là 99 tàu với 451 lao động (khai thác thủy sản gần bờ từ Quảng Nam đến Bình Thuận). Tất cả chủ các phương tiện trên đều nhận được thông tin về tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên biển Đông, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc được về gia đình và bộ đội biên phòng.

Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, đến chiều ngày 13/10, tình hình thiệt hại do lũ, ngập lụt gây ra đã có 6 đìa nuôi trồng thủy sản bị sạt lở bờ bao (TX Sông Cầu). Về giao thông, các tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29, quốc lộ 19C bị hư hỏng, bong tróc nền, mặt đường và bồi lấp với khối lượng khoảng 18.065m2; sạt lở đất đá bồi lấp rãnh dọc mái taluy dương, với khối lượng khoảng 720m3. Các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng (quân sự, công an, biên phòng) triển khai huy động lực lượng, phương tiện và các trang thiết bị hỗ trợ sơ tán dân tại các vùng trũng thấp. Sở GT-VT đang tổ chức khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông, đồng thời rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập lụt, sạt lở tắc giao thông.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến ATNĐ, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời; thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm; quản lý chặt chẽ các tàu thuyền hoạt động trên biển và ven bờ, không để sót tàu thuyền trong vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền ở bến bãi, các khu neo đậu, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn công trình, đặc biệt là các tuyến đê kè xung yếu và các công trình đang thi công dở dang ven biển, sông, suối…; tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ; sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

ANH NGỌC

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/288035/tiep-tuc-ung-pho-mua-lu-ap-thap-nhiet-doi.html